Hà Nội: Nhức nhối nạn uống rượu nhưng vẫn lái xe

Trước tình hình vi phạm về sử dụng rượu bia chất kích thích khi điều khiển phương tiện đang có chiều hướng gia tăng vào những tháng cuối năm, lực lượng CSGT đã triển khai kế hoạch tăng cường, tập trung xử lý nghiêm triệt để hành vi này. Bởi đây chính là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng mỗi dịp cuối năm.

Trước tình hình vi phạm về sử dụng rượu bia chất kích thích khi điều khiển phương tiện đang có chiều hướng gia tăng vào những tháng cuối năm, lực lượng CSGT đã triển khai kế hoạch tăng cường, tập trung xử lý nghiêm triệt để hành vi này. Bởi đây chính là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng mỗi dịp cuối năm.

Có thể thấy, ai cũng hiểu không được lái xe sử dụng rượu bia sẽ mất an toàn giao thông và dễ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Thế nhưng ai cũng tặc lưỡi vì các lý do cho các bữa nhậu vì hợp lý. Do đó, việc tăng cường kiểm tra trên các tuyến giao thông, áp dụng các biện pháp như xử phạt hành chính các lái xe vi phạm là rất cần thiết.

Trong tuần đầu thực hiện cao điểm từ ngày 15/11/2022 đến nay, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý gần 60.000 trường hợp vi phạm. Trong đó, gần 10.000 vi phạm nồng độ cồn. Con số trên cho thấy, tình trạng uống rượu bia, vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông vẫn còn xảy ra , nhất là vùng ven đó.

Công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn chỉ là xử lý phần ngọn, quan trọng nhất vẫn nằm ở ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông trong việc “đã uống rượu bia không lái xe”.

Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình!

Khánh An