• 1283 lượt xem
  • 02:35 30/11/2022
  • Xã hội

Hà Nội: Không gian công cộng của người dân bị "xẻ thịt" cho hàng quán, siêu thị

Tiếp theo về những câu chuyện bất cập quản lý đất công. Theo tìm hiểu của nhóm phóng viên hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tồn tại hàng chục công viên đang bị xẻ thịt để xây dựng những công trình kinh doanh sai mục đích, gây bức xúc trong dư luận.

Không gian thư giãn, thế dục của người dân đã bị thu hẹp bởi nhà hàng, tiệc cưới, siêu thị… Công viên tuổi trẻ, tại quận Hai Bà Trưng đã, đang bị xẻ thịt bởi lợi ích kinh tế. Khi những mong mỏi của người dân, khác với lợi ích một số cá nhân nên những tồn tại vẫn mãi là đề xuất, mà chưa được xử lý dứt điểm.

Tương tự tại quận Đống Đa, những nhà tầng san sát, khu phố sầm uất của gần 500 hộ dân đã lấn chiếm đất Dự án Công viên thể thao văn hóa quận để xây dựng nhà ở và các hàng quán cho thuê. Theo tìm hiểu, 7ha đất vàng Dự án công viên Đống Đa đã treo 20 năm, trong quá trình chờ dự án đã bị hàng trăm hộ dân lấn chiếm, xây nhà trái phép hàng chục năm nay.

Trước tình trạng nhiều công viên đang bị xẻ thịt, kinh doanh sai mục đích, Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã đưa ra các phương án giải cứu 12 công viên, trong đó tập trung xây dựng hoàn thiện 9 công viên mới và triệt để xử lý những vi phạm xây dựng, lấn chiếm 3 viên trong nội thành.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Minh Quốc