Hà Nội: Di dời các hộ dân tại 4 khu tập thể cũ cấp D trong quý 1/2022

Theo kế hoạch, trong quý 1/2022, TP. Hà Nội sẽ phải hoàn thành việc di dời các hộ dân tại 4 khu tập thể cũ cấp D nhà C8 khu tập thể Giảng Võ; nhà G6A khu tập thể Thành Công; nhà A khu tập thể Ngọc Khánh; 2 đơn nguyên khu tập thể Bộ Tư pháp để thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn đợt 1.

Thực hiện theo nghị quyết của HĐND TP. Hà Nội về cải tạo, xây mới lại chung cư cũ trên địa bàn, UBND TP.Hà Nội vừa ban hành kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn đợt 1.

Thành phố Hà Nội sẽ tiến hành ưu tiên cải tạo, xây mới lại 10 chung cư cũ trên địa bàn. Trong đợt 1, sẽ tiến hành thực hiện tại 4 khu tập thể cũ cấp D trên địa bàn quận Ba Đình gồm: nhà C8 khu tập thể Giảng Võ; nhà G6A khu tập thể Thành Công; nhà A khu tập thể Ngọc Khánh; 2 đơn nguyên khu tập thể Bộ Tư pháp. Việc thực hiện di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm phải hoàn thành trong quý 1/2022.

Ông ĐỖ CÔNG HẢI - Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh: Thực hiện theo chỉ đạo của Thành phố thì phường thường xuyên vận động tuyên truyền người dân sớm tiến hành di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tới nay nhà A chỉ còn có 5 hộ dân chưa di dời, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp để tiến hành di dời kịp tiến độ.

Bên cạnh việc di dời, quận Ba Đình phải có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí nhà ở tạm trong quý 3/2022; đồng thời tiến hành việc lựa chọn chủ đầu tư và lập các phương án chi tiết tới dự án xây mới chung cư cũ. Dự kiến, tới quý 3/2023 sẽ tiến hành phá dỡ và đầu tư xây dựng dự án.

Ông NGHIÊM XUÂN THỦY - Chuyên gia Bất động sản : Thành phố nên tạo ra cơ chế thúc đẩy, giúp đỡ doanh nghiệp, người dân, mong muốn xây chung cư mới đảm bảo an toàn. Trong đó, quan trọng phải tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận đàm phán với người dân, tạo cú hích thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư chung cư cũ, đảm bảo lợi nhuận, lĩnh vực cải tạo đó.

Trong kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, dự kiến quỹ nhà ở tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng triển khai dự án cải tạo và xây dựng lại nhà chung cư cũ gần 4.500 căn hộ. Để thực hiện được việc này, TP.Hà Nội nên lấy ý kiến của các bên liên quan, đi tới thống nhất để việc thực hiện đảm bảo theo tiến độ đề ra.  

Ông NGUYỄN VĂN ĐÍNH - Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam: Việc lập quy hoạch, TP.Hà Nội đã chủ động trong việc lập quy hoạch, tuy nhiên khi tiến hành nên có lấy ý kiến của doanh nghiệp, người dân ở khu vực giải tỏa thì mới có thể tạo tiếng nói chung. Khi đã có tiếng nói chung thì công việc sẽ thuận lợi. Nếu không, chúng ta sẽ lại đi vào những rào cản mà đã vấp phải trong 10 năm trước đây.

Thực tế, nhiều chung cư cũ trên địa bàn TP.Hà Nội đã được cải tạo, xây mới đã làm thay đổi bộ mặt đô thị chung của thành phố, dần dần loại bỏ những khu nhà ở nhếch nhác, xuống cấp và hơn thế là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
 

Ngọc Thiện