• 1438 lượt xem
  • 14:45 05/08/2022
  • Kinh tế

Giải ngân đầu tư công chỉ đạt 26%, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu có giải pháp thúc đẩy tiến độ

Tại buổi họp về tình hình kinh tế - xã hội thành phố tháng 7, 7 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 8 , ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM nhận định, kinh tế thành phố đang phục hồi nhanh và đã chạm trạng thái trước dịch. Tuy nhiên, vấn đề chi đầu tư công trên địa bàn TPHCM hiện rất đáng lo ngại, khi tỷ lệ giải ngân rất thấp, hàng trăm dự án vẫn chưa thực hiện giải ngân.

26% là mức giải ngân đầu tư công của TPHCM. Đây là mức giải ngân rất thấp nên chưa tạo động lực dẫn dắt thúc đẩy kích cầu đầu tư xã hội. Hiện TPHCM có khoảng 100 dự án giải ngân bằng 0 và 12 dự án giải ngân dưới 10%. Trong đó TP Hồ Chí Minh đang có 4 dự án dưới 200 tỷ, mới giải ngân khoảng 10%. Đặc biệt, dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) mới chỉ giải ngân 8%.

Ông NGUYỄN HOÀNG HẢI, Giám đốc Kho bạc Nhà nước TPHCM: “Công trình hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ bố trí 200 tỷ, giải ngân được 9 tỷ 3 đạt 5%; hầm chui nút giao An Phú bố trí 375 tỷ, giải ngân được 14 tỷ, được 4%; Xây dựng cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Nước Lên bố trí 1.039 tỷ, giải ngân được 327 triệu đồng.”

Nguyên nhân chính của việc chậm giải ngân vốn đầu tư công do việc thẩm định giá bồi thường ở các quận, huyện bị chậm trễ, hồ sơ hiện chưa trình lên Sở Tài nguyên và Môi trường; khung pháp lý không đảm bảo nên không thể trình hồ sơ thẩm định giá.

Ông TRẦN VĂN BẢY, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM: “Các công ty thẩm định giá tại TPHCM rất nhiều nhưng chất lượng không đồng đều và người ta rất ngại tham gia thẩm định giá các dự án bồi thường. Thù lao không nhiều mà trách nhiệm rất lớn mà chúng ta không có chế tài ép buộc các công ty thẩm định giá phải thực hiện thẩm định giá nên quận, huyện loay hoay đi tìm các công ty thẩm định.”

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu từ nay đến cuối năm các sở, ngành phải có giải pháp đẩy nhanh giải ngân đầu tư công. Ông nhận định Sở Quy hoạch và Kiến trúc cũng có phần trách nhiệm vì chậm lập quy hoạch phân khu 1/500 bởi nhiều dự án chậm do vướng mắc này.

Ông PHAN VĂN MÃI, Chủ tịch UBND TPHCM: “Rút kinh nghiệm vì sao năm 2022 nó lọt chọt như thế để 2023 phải khắc phục cho được . Giờ chúng ta thấy rồi vướng Dự án lớn vốn chậm giải ngân chúng ta cũng đã thành lập tổ rồi. Phải có giải pháp quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn. Sau Hội nghị này chúng ta sẽ tiếp tục ngồi lại rà soát lại đầu tư công. Cách đây 3 tháng chúng ta đều giao ban nhưng kết quả chưa chuyển biển nhiều.”

Chủ tịch UBND TPHCM cũng cho biết, việc giải ngân đầu tư công trên địa bàn đang gặp rất khó khăn, nếu không quyết tâm thực hiện, TPHCM có thể sẽ không đạt chỉ tiêu đẩy mạnh sản xuất kinh doanh doanh nghiệp và đầu tư công. Đây là hai nội dung quan trọng mà Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa lưu ý các địa phương tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ mới đây.

Quang Duy