Ghi dấu 60 năm lan tỏa tình cảm sâu đậm Việt Nam - Lào

Tối 12/12, Truyền hình Quốc hội Việt Nam vinh dự nhận trọng trách tường thuật trực tiếp chương trình nghệ thuật tổng kết Cuộc thi "Tìm hiểu mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào" năm 2022 do Ban Tuyên giáo tổ chức. Đây là một điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động nhằm kỉ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ Việt – Lào và cũng là hoạt động huy động được sự tham gia đông đảo của các cá nhân, tổ chức.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào khi được lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước chọn làm “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” nhằm thiết thực kỷ niệm sự kiện trọng đại 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022). Nhiều sự kiện lớn nhỏ đã được tổ chức trên cả nước để chào đón năm đặc biệt này, và Chương trình Nghệ thuật tổng kết Cuộc thi “ Tìm hiểu mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Lào” năm 2022 vừa diễn ra như một lời khẳng định cho những thành công của năm 2022 trong mối quan hệ có một không hai trên giới giữa Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.

Để đi đến được buổi lễ tổng kết nhiều cảm xúc, Ban Tổ chức cuộc thi đã phải dày công chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Từ thể lệ cuộc thi đến nội dung câu hỏi trong cuộc thi năm nay đều có sự đổi mới, đầu tư, hướng đến nhiều tầng lớp nhân dân với đa dạng độ tuổi, nhờ vậy mà số lượt người tham gia dự thi và số lượt dự thi có sự tăng mạnh mẽ với con số hơn 3,4 triệu lượt thi, trong đó có hàng nghìn lượt thi của các thí sinh đến từ Lào và các quốc gia khác. 

Đặc biệt nhiều địa phương như Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Hà Nội, Tiền Giang, Cần Thơ, Hà Nam, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh… đã có số lượng người tham gia đông đảo với chất lượng bài thi cao. Những kết quả này đã cho minh chứng ý nghĩa cao đẹp của cuộc thi đã lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng.

Sau 12 tuần diễn ra cuộc thi, Ban Tổ chức quyết định trao 96 giải thưởng, bao gồm 12 giải Nhất, 24 giải Nhì, 60 giải Ba. Mặc dù không phải ai có mặt trong buổi tổng kết này cũng dành cho mình một giải thưởng của Ban Tổ chức, nhưng điều lớn lao hơn mà họ dành được cho mình chính là những cảm xúc lắng đọng, những kiến thức lịch sử hào hùng và cả những nhận thức về trách nhiệm của bản thân, nhất là thế hệ trẻ trước trọng trách tiếp nối lịch sử, truyền thống của cha ông.

Sự thành công của cuộc thi “Tìm hiểu quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” không chỉ là dấu ấn của năm kỉ niệm giữa Việt Nam – Lào mà sẽ tiếp tục mở ra những cột mốc mới cho những năm tiếp theo, để qua đó khẳng định, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Anh Thư