EU tìm giải pháp giảm phụ thuộc vào năng lượng của Nga

Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu đã bước sang ngày làm việc thứ hai. Trong đó, các nhà lãnh đạo EU đã có cuộc thảo luận về mối đe dọa khủng hoảng kinh tế, khi Nga siết chặt các nguồn cùng khí đốt cho châu Âu, đồng thời tìm kiếm các giải pháp thay thế nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt từ Nga.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có bài phát biểu trước hội nghị, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ cấp thiết của liên minh châu Âu là giảm sự phụ vào nguồn cung năng lượng hóa thạch từ Nga. 

Thử tướng Đức OLAF SCHOLZ: “Tất cả chúng ta đều cùng nhau chuẩn bị kỹ lưỡng cho những thách thức liên quan đến việc nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch từ Nga. Đó là lý do tại sao chúng tôi không chỉ sớm áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với than đá và dầu mỏ, mà còn song song tiến hành tất cả các hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng ta”

Về phần mình, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo cho rằng các quốc gia EU cần đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, đồng thời áp dụng kiểm soát giá nhiên liệu nhằm tránh nguy cơ khủng hoảng nhiên liệu trong mùa đông tới.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam