EU công bố kế hoạch cắt giảm tiêu thụ khí đốt

Liên minh Châu Âu vừa đưa ra kế hoạch khẩn cấp kêu gọi các quốc gia thành viên cắt giảm 15% nhu cầu khí đốt cho đến tháng 3 năm sau. EU cảnh báo các nước thành viên sẽ gặp phải thiếu hụt về nhiên liệu vào mùa đông năm nay, trong trường hợp Nga cắt nguồn cung.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định Nga đang sử dụng năng lượng như một vũ khí. Và do đó, trong mọi trường hợp, châu Âu cần phải sẵn sàng.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu URSULA VON DER LEYEN: “Chúng tôi đang yêu cầu các quốc gia thành viên giảm 15% lượng tiêu thụ khí đốt. Tại sao lại giảm 15%? Đây là mức tương đương với 45 tỉ mét khối khí đốt và với mức giảm như vậy, chúng ta có thể đi qua mùa đông một cách an toàn trong trường hợp khí đốt của Nga bị gián đoạn hoàn toàn."

Mục tiêu 15% là mức tự nguyện đối với tất cả các nước EU, và được đưa ra dựa trên so sánh với mức tiêu thụ trung bình trong cùng thời kỳ từ năm 2016-2021. Đề xuất nói trên cũng đồng thời cho phép Brussels đưa ra mục tiêu bắt buộc trong trường hợp khẩn cấp về nguồn cung - nếu EU tuyên bố nguy cơ thiếu khí đốt là nghiêm trọng.

Quy định này cần được đa số các nước EU chấp thuận. Các nhà ngoại giao của các nước EU sẽ thảo luận về quy định này vào ngày 22/7 tới, nhằm thông qua tại một cuộc họp khẩn cấp của các bộ trưởng năng lượng EU vào ngày 26 7.