EP thông qua ngân sách hỗ trợ tái thiết Ukraine

Nghị viện châu Âu EP đã ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) cấp thêm 50 tỷ euro trong 4 năm tới để giúp tái thiết Ukraine.

Đề xuất trên được Ủy ban Châu Âu đưa ra vào tháng 6, kết hợp các khoản tài trợ và khoản vay dành cho Ukraine trong ngân sách dài hạn giai đoạn 2024 - 2027 của EU. Đề xuất này đã được EP thông qua với 512 phiếu thuận, 45 phiếu trống và 63 phiếu trắng. Kết quả này đồng nghĩa các nước thành viên của EU sẽ có thể bắt đầu thảo luận về các kế hoạch chi tiết cuối cùng trong kế hoạch hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Khi chính thức được triển khai, ngân sách trên sẽ nâng tổng cam kết tài chính trong dài hạn của EU dành cho Ukraine lên hơn 100 tỉ Euro. Việc giải ngân ngân sách của EU cũng phụ thuộc vào nỗ lực cải cách tư pháp mà chính phủ Ukraine đã cam kết.