Em gái ông Kim Jong-un chỉ trích Ukraine đang "đánh cược với số phận"

Hôm 1/4, bà Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã lên tiếng chỉ trích Ukraine về việc đặt vũ khí hạt nhân ở nước này và cho rằng Kiev đang "đánh cược với số phận".

Bà Kim Yo-jong nói chính quyền ông Zelensky đang bàn bạc về viễn cảnh đặt vũ khí hạt nhân Mỹ tại nước này và tự phát triển vũ khí hạt nhân. Điều đó cho thấy rõ "tham vọng chính trị bám giữ quyền lực bằng mọi giá, đánh cược số phận đất nước lẫn nhân dân".

Trước đó, hôm 30/3, chính phủ Ukraine được đề nghị cân nhắc cho Mỹ đặt vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nhằm đáp trả việc Nga chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Belarus.

Tính đến chiều 1/4, hơn 650 người đã ký tên ủng hộ bản kiến nghị trên. Tuy nhiên, để Văn phòng Tổng thống Ukraine xem xét và đưa ra phản hồi chính thức, bản kiến nghị này sẽ cần ít nhất 25.000 chữ ký ủng hộ trong vòng 90 ngày.

Em gái ông Kim Jong-un cho rằng, chính quyền của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã "dàn dựng" bản kiến nghị trên, nhưng bà không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Nhà chức trách Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Hồng Quyên