Elon Musk kiếm thêm gần 100 tỷ USD sau 6 tháng

Theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index, 500 người giàu nhất thế giới có thêm tổng cộng 852 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2023. Tính trung bình, mỗi người kiếm 14 triệu USD một ngày. Đây là mức tăng nửa năm tốt nhất của các tỷ phú kể từ cuối năm 2020, khi nền kinh tế bắt đầu hồi phục sau đại dịch Covid-19.

Trong đó, tỷ phú Elon Musk là người có tài sản tăng nhanh nhất thế giới khi ông kiếm thêm 96,6 tỷ USD kể từ đầu năm 2023 đến 30/6/2023. Thậm chí, khối tài sản của Elon Musk tăng thêm kéo dài sang tháng 7 khi cổ phiếu Tesla tăng 6,9% vào thứ Hai tại New York, mang về cho tỷ phú thêm 13 tỷ USD.

Theo sau là CEO Zuckerberg của Meta Platforms Inc. cũng không hề kém khi kiếm được 58,9 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, giá trị tài sản ròng của tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani giảm mạnh nhất nửa đầu năm nay với 60,2 tỷ USD. Ông chủ Adani Group cũng là người có phiên mất tiền nhiều nhất trên sàn chứng khoán, với 20,8 tỷ USD trong phiên 27/1.

Khi đó, Tập đoàn Adani Group của ông bị Hindenburg Research - một hãng nghiên cứu nhỏ ở Mỹ - cáo buộc gian lận kế toán và thao túng cổ phiếu. Adani đã phủ nhận những điều này.

(*) Nguồn: Bloomberg

Hoàng Yến