EC đề xuất yêu cầu chia sẻ khí đốt trong trường hợp khẩn cấp

Ngày 18/10, cơ quan báo chí của Ủy ban Châu Âu (EC) đưa tin, ủy ban này đã đề xuất yêu cầu các nước thành viên Liên minh Châu u (EU) phải chia sẻ khí đốt trong trường hợp khẩn cấp, như một phần của gói biện pháp mới nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng.

Hiện nay, không phải quốc gia thành viên nào cũng ký thỏa thuận song phương cần thiết về sự gắn kết nên EC đang đề xuất thiết lập các quy tắc mặc định trong liên minh. Điều này sẽ đảm bảo rằng bất kỳ quốc gia thành viên nào gặp tình huống khẩn cấp đều nhận được khí đốt từ các nước khác.

Thông báo cũng nhấn mạnh, "nghĩa vụ đảm bảo sự gắn kết sẽ được mở rộng cho các quốc gia không có kết nối với các cơ sở khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG), trong điều kiện khí đốt có thể được vận chuyển đến quốc gia thành viên đang cần đến”.

Ngoài ra, để tối ưu hóa việc sử dụng LNG và cơ sở hạ tầng đường ống, EC đề xuất các công cụ mới nhằm cung cấp thông tin về công suất khả dụng, cũng như các cơ chế mới để đảm bảo rằng công suất đó không bị dự trữ hoặc các nhà khai thác thị trường sử dụng.

Mặc dù giá bán buôn năng lượng đã giảm kể từ đỉnh điểm của mùa hè năm nay song ngày càng nhiều người dân Châu u vẫn phải chịu mức giá cao không ổn định. Do đó, Ủy ban đang phát triển một mức giá tiêu chuẩn mới với hy vọng cung cấp “giá cả ổn định và có thể dự đoán được” cho các giao dịch khí đốt tự nhiên hóa lỏng.

Quang Trịnh