Dùng công nghệ VR để đánh giá sức khỏe tâm thần của con người

Các loại hình công nghệ thực tế ảo (gọi tắt là VR) đang ngày càng trở nên phát triển với sự tiến bộ của công nghệ. Mới đây loại hình công nghệ này đã được ứng dụng để mô phỏng và đánh giá sức khỏe tâm thần của con người.

Jenson8, một doanh nghiệp công nghệ có trụ sở tại London, thủ đô Vương quốc Anh đã tiến hành thử nhiệm sử dụng AI và các giao diện thực tế ảo để biểu thị và đánh giá các mẫu hành vi của con người trong các tình huống đặc biệt. Thông qua việc mô phỏng các tình huống và thu tập dữ liệu, hệ thống AI sẽ đánh giá và phân tích tác động của sự thay đổi môi trường, áp lực tới khả năng xử lý vấn đề của con người, từ đó đưa ra đánh giá sức khỏe tâm thần.

Bà JENA DAVIDSON - Tổng giám đốc Jenson8: "Đó là những gì nền tảng của chúng tôi làm, chúng tôi thu thập thông tin đến đó và trích xuất cách mỗi người có thể có xu hướng cư xử trong các môi trường hợp khác nhau, các xu hướng làm việc theo nhóm và họ có thế mạnh ở lĩnh vực nào để đánh giá năng lực của mỗi người và cả nhóm.”

Dự đoán cách từng cá nhân có khả năng cư xử trong môi trường làm việc khác nhau có thể giúp nhà tuyển dụng đánh giá sức khỏe tâm thần của các ứng viên. Đồng thời loại hình công nghệ này cũng được kỳ vọng có thể áp dụng trong việc điều trị các loại bệnh lý liên quan đến thần kinh.