Đức hỗ trợ tài chính 65 tỷ Euro cho người dân

Chính phủ Đức đã nhất trí với kế hoạch hỗ trợ tài chính trị giá 65 tỷ euro nhằm giảm áp lực cho các hộ gia đình do khủng hoảng năng lượng. Động thái được đưa ra sau khi Nga cắt giảm mạnh nguồn cung khí đốt cho châu Âu nói chung và Đức nói riêng.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Đức kế hoạch hỗ trợ tài chính nhằm bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp khỏi lạm phát tăng vọt. Các biện pháp bao gồm khoản thuế đánh vào các công ty năng lượng, giúp thanh toán hóa đơn điện và trợ cấp giao thông công cộng.

Thủ tướng Đức OLAF SCHOLZ
“Gói cứu trợ thứ ba mà chúng tôi cùng nhau đưa ra lớn hơn hai gói đầu tiên cộng lại. Chúng tôi đang nói về 65 tỷ euro khi bạn cộng mọi thứ lại với nhau và chúng tôi đang nói về 95 tỷ nếu tính cả hai gói cứu trợ đầu tiên. Chúng tôi đang làm rất nhiều điều và điều đó là cần thiết. "

Các biện pháp, bao gồm đề xuất gia hạn giảm giá phương tiện giao thông công cộng và giảm thuế 1,7 tỷ euro cho 9.000 công ty sử dụng nhiều năng lượng đã được ba bên trong liên minh cầm quyền của Đức nhất trí. Ông Scholz cũng cho biết chính phủ của ông sẽ sử dụng thu nhập từ thuế lợi nhuận đối với các công ty năng lượng để giảm giá tiêu dùng cuối cùng đối với khí đốt, dầu và than.

Vân Hương