Đua ngựa trên cao nguyên trắng Bắc Hà: Kịch tính, hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách

Nằm trong chuỗi sự kiện tại lễ hội Festival cao nguyên trắng Bắc Hà 2022, giải đua ngựa truyền thống lần thứ 15 diễn ra kịch tính, hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách từ nhiều địa phương trong cả nước tới tham dự.

Giải đua ngựa năm nay thu hút 65 nài ngựa thi đấu đến từ các huyện Bắc Hà, Si Ma Cai, Bát Xát và tỉnh Hà Giang. Trải qua 13 lượt đua kịch tính của vòng loại với quãng đường 1.900m, 3 nài ngựa có thành tích tốt nhất được chọn để thi đấu vòng chung kết.

Chị ĐINH THẢO PHƯƠNG, du khách Hà Nội: “Các vận động viên thi đấu rất nhiệt tình, kiểu ai cũng muốn được giải nhất. Những chú ngựa ở đây cảm thấy rất đẹp và chạy rất nhanh”.

Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà năm nay được kỳ vọng sẽ góp phần kích cầu hoạt động du lịch. Đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Bắc Hà sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ông HOÀNG VĂN KHOA - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai: "Xây dựng một đề án để bảo tồn và phát triển đàn ngựa, duy trì giải đua ngựa truyền thống, phát huy sản phẩm đua ngựa truyền thống của Bắc Hà sẽ là một sản phẩm để du khách đến với Bắc Hà sẽ nhớ về Bắc Hà nhiều hơn".

Mới đây, lễ hội đua ngựa huyện Bắc Hà đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đây chính yếu tố quan trọng nhằm bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống lâu đời của người vùng cao Bắc Hà.

Hồng Ngọc