Thời tiết 7/5: Bắc Bộ mưa gia tăng trên toàn miền

Dự báo mưa sẽ tiếp tục xảy ra trong cả ngày hôm nay ở khu vực vùng núi. Ở đồng bằng như thủ đô Hà Nội mưa chủ yếu vào chiều tối. Mưa vừa, mưa to chỉ xuất hiện cục bộ nhưng đề phòng trong cơn giông có thể kèm theo sấm sét, gió giật nguy hiểm.

TRUNG BỘ MƯA GIÔNG VÀI NƠI VỀ CHIỀU TỐI

Mưa giông cũng xảy ra vào chiều tối nay ở Bắc miền Trung. Trước đó trưa chiều vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất ở các thành phố Thanh Hóa đến Huế khoảng 28-30 độ C.  Đà Nẵng vào đến Phan Thiết trời nắng nhiều hơn, nắng liên tục từ sáng đến cuối chiều, nhiệt độ phổ biến 31-32 độ.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ NGÀY NẮNG

Tây Nguyên và Nam Bộ cũng tiếp tục có nắng vào buổi sáng và trưa nay. Các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuật nhiệt độ ở mức 32 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một nóng hơn, nhiệt độ tăng lên ngưỡng nắng nóng 35 độ C. Cần Thơ và các nơi khác 32-34 độ C.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ CHIỀU, TỐI CÓ MƯA GIÔNG

Chiều nay những cơn mưa sẽ quay trở lại 2 khu vực này. Dự báo vùng mưa tập trung ở phía Nam Tây Nguyên và rải rác ở Nam Bộ. Ít điểm mưa vừa, mưa to nhưng tiềm ẩn giông sét, gió giật nguy hiểm.

NAM TRUNG BỘ TẠNH RÁO

Theo dự báo Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết nắng xuất hiện ngay từ sáng và kéo dài đến tận chiều với cường độ nắng khá mạnh,  nhiệt độ phổ biến 31 - 32 độ C. Còn với phía Bắc miền Trung từ Huế trờ ra đến Thanh hóa lưu ý mưa giông xuất hiện về chiều tối, nhiệt độ dao động 28 – 30 độ C.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ SÁNG NẮNG MẠNH, CHIỀU TỐI MƯA GIÔNG

Tây Nguyên, Nam Bộ sáng đến trưa nay đều nắng ráo. Do địa hình, nền nhiệt có sự chênh lệch. Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột đều 32 độ C. Nam Bộ nóng hơn hẳn, xuất hiện nắng nóng ở TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một với nhiệt độ cao nhất 35 độ C.

Sang chiều, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ chuyển mưa giông rải rác. Cục bộ có điểm mưa vừa, mưa to từ 25 - 50 mm. Cùng với đó, trong cơn giông cảnh báo xuất hiện lốc, sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

BẮC BỘ MƯA RÀO NGẮT QUÃNG

Trở ra Bắc Bộ, dự báo ngày hôm nay phần lớn các tỉnh thành trời có mưa rào ngắt quãng. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và các nơi khác phổ biến trong khoảng 25 - 30 độ C; trời dịu mát..

THỜI TIẾT BIỂN

Chuyển sang thời tiết biển, hôm nay khu vực huyện đảo Hoàng Sa có mưa giông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Quanh huyện đảo Trường Sa cảnh báo mưa giông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh. Vịnh Bắc Bộ cũng có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trong mưa giông. Tầm nhìn xa giảm xuống 4-10 km trong mưa.
 

Thu Hằng