Dự báo thời tiết 17/1: Miền Bắc rét đậm rét hại, miền Trung có mưa

Rét đậm, rét hại vẫn duy trì ở miền Bắc trong ngày 17/1 và ngày mai. Phía Nam thời tiết vẫn ổn định nắng ráo.

BẮC BỘ HÔM NAY RÉT ĐẬM RÉT HẠI
Dự báo sang đêm nay nhiều điểm núi cao ở miền Bắc như là Mẫu Sơn, Phia Oắc, Fansipan nhiệt độ có thể xuống 0 độ và lại xuất hiện băng giá. Còn tại Hà Nội và các thành phố của miền Bắc ban ngày nhiệt độ khoảng 10-14 độ, trời rét đậm.

LƯU Ý ĐỐT THAN SƯỞI ẤM
Thời tiết rét đậm rét hại, nhiều gia đình đặc biệt là các hộ ở vùng núi thường hay sử dụng than tổ ong để sưởi ấm. Quý vị lưu ý chỉ đốt than sưởi khi còn thức và sử dụng trong thời gian ngắn. Tuyệt đối không đóng kín cửa, đề phòng bị ngộ độc khí rất nguy hiểm.

TRUNG BỘ CÓ MƯA
Ở miền Trung, các thành phố Bắc miền Trung cũng rét đậm do tác động của không khí lạnh, nhiệt độ 13-16 độ. Trung Trung Bộ đỡ rét hơn, khoảng 17-21 độ. Còn Nam miền Trung nền nhiệt cao hơn, 21-27 độ. Đợt không khí lạnh lần này có tính khô nên không gây mưa nhiều ở Trung Bộ, hầu hết là mưa rào thoáng qua, ít điểm mưa to.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ NGÀY NẮNG
Trái lại, thời tiết hôm nay ở Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục có nắng. Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột mát mẻ, 28-29 độ. Tp. Hồ Chí Minh và các thành phố ở Nam Bộ sẽ cảm thấy khá nóng vào buổi trưa với mức nhiệt độ 32-34 độ.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ NGÀY NẮNG
Tây Nguyên là nơi có thời tiết đẹp nhất cả nước. Trời có nắng từ sáng đến chiều mà không khí vẫn mát mẻ. Các thành phố chỉ 28-29 độ, cảm giác dễ chịu. Còn Nam Bộ đang quay trở lại với thời tiết mùa khô đặc trưng dịp Tết Nguyên Đán. Hôm nay trời nắng nhiều, hầu như không mưa. Nền nhiệt toàn miền 32-34 độ, cảm giác khá nóng giữa trưa và đầu giờ chiều.

BẮC BỘ TRỜI RÉT
Với miền Bắc, dự báo đêm nay nhiều điểm núi cao ở miền Bắc như là Mẫu Sơn, Phia Oắc, Fansipan sẽ lại xuất hiện băng giá. Còn tại Hà Nội và các thành phố của miền Bắc ban ngày nhiệt độ khoảng chỉ dao động khoảng 10-14 độ, trời rét đậm.

TRUNG BỘ CÓ MƯA
Ở miền Trung, các thành phố Bắc miền Trung cũng rét đậm do tác động của không khí lạnh, nhiệt độ 13-16 độ. Trung Trung Bộ đỡ rét hơn, khoảng 17-21 độ. Còn Nam miền Trung nền nhiệt cao hơn hẳn, 21-27 độ. Đợt không khí lạnh lần này khô nên không gây mưa nhiều ở Trung Bộ, hầu hết là mưa rào thoáng qua và ít điểm mưa to.

THỜI TIẾT BIỂN
Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, dự báo hôm nay từ Vịnh Bắc Bộ xuống Cà Mau, ra ngoài khơi phía Tây huyện đảo Trường Sa cảnh báo gió đông bắc cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh. Vùng biển huyện đảo Hoàng Sa gió đông bắc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam