Đồng yên sụt giá, người Nhật quay sang dùng đồ công nghệ cũ

Trong những năm qua, người dân Nhật Bản vẫn luôn háo hức mua sắm các thiết bị hiện đại. Tuy nhiên giờ đây, việc đồng yên sụt giá đã khiến nhiều người tránh xa những chiếc iPhone mới nhất. Thay vào đó, những mẫu điện thoại giá rẻ đã qua sử dụng tại các cửa hàng đồ cũ, nay lại trở nên được ưa chuộng hơn rất nhiều.

Năm nay, mệnh giá đồng đô la đã tăng lên nhiều so với các đồng tiền khác trên toàn cầu, còn đồng yên lại bị giảm tới 22%. Vào hồi đầu tháng 7, trong khi giá iPhone tại Mỹ vẫn không đổi, Apple đã tăng giá iPhone 13 tại Nhật Bản lên 20%. Ngay sau đó, iPhone 14 đã ra mắt tại nước này với mức giá còn cao hơn gấp 1/5 lần iPhone 13.

Anh SOUGAKU HOU - Nhân viên văn phòng: “Tôi nghĩ dòng iPhone mới quá đắt. Mẫu mới nhất có giá khoảng 140 nghìn yên, một số mẫu khác còn được bán với giá gần 200 nghìn yên. Mức giá này là quá cao cho một loại thiết bị mà chúng tôi sẽ chỉ sử dụng trong vòng 2 đến 3 năm.”

Trong khi đó, một công ty Nhật Bản chuyên bán hàng trực tuyến các loại điện thoại và máy tính bảng đã qua sử dụng, thuộc tập đoàn Itochu Corporation, cho biết doanh số bán hàng trung bình của hãng đã tăng gấp 3 lần sau khi Apple nâng giá iPhone.

Anh DAISUKE INOUE - Giám đốc công ty Belong: "Do tác động của việc đồng yên lao dốc gần đây, mức giá thấp nhất của dòng iPhone mới đang rơi vào khoảng 100 nghìn yên, vượt qua ngưỡng mà phần lớn khách hàng có thể chi trả. Gần như chẳng ai muốn mua một chiếc điện thoại thông minh với mức giá này. Tôi nghĩ rằng, đây là một trong những lý do tại sao thị trường iPhone cũ lại đang bùng nổ.”

Nhiều hãng bán đồ công nghệ cũ giá rẻ tại Nhật Bản đang hy vọng, có thể mở rộng thị trường bằng cách quảng bá những chiếc iPhone đã qua sử dụng cho các khách hàng là phụ nữ và người cao tuổi. Dự kiến, đây vẫn sẽ là một thị trường nóng hổi tại Nhật Bản, nếu như đồng yên tiếp tục mất giá.

Thu Ngoan