Đồng Nai: Sớm ổn định đời sống của người dân khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (Đồng Nai) là nơi ở mới của hàng nghìn hộ dân bị giải tỏa phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và biến động giá cả, nhiều công trình phục vụ người dân tái định cư đến nay vẫn chưa hoàn thành đúng tiến độ.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã đề nghị UBND tỉnh chấm dứt hợp đồng với 3 nhà thầu xây dựng 6 công trình hạ tầng xã hội tại khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn, do sau hơn 1 năm thi công mà mới thực hiện khoảng 15% tổng khối lượng theo hợp đồng. Điều này ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng và di dời người dân ra khỏi khu vực xây dựng sân bay.

Theo lý giải của Ban quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, tiến độ dự án bị chậm 1 phần do biến động về giá nguyên vật liệu, nhưng phần lớn là do nhà thầu bố trí không đủ nhân lực, thiết bị-phương tiện. Đây là lần đầu tiên các nhà thầu của một dự án lớn bị chấm dứt hợp đồng do chậm trễ thi công.

Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải phóng mặt bằng dự án sân bay quốc tế Long Thành, Ban quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đang đẩy nhanh sắp xếp nơi ở mới cho người dân thuộc diện phải di dời; thường xuyên tiếp nhận ý kiến của người dân để đưa ra phương án xử lý phù hợp. Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai cũng nhiều lần tiếp xúc trực tiếp với người dân để ghi nhận tâm tư-nguyện vọng.

Triển khai dự án Sân bay quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai thu hồi khoảng 5.000 hecta của hơn 5.000 hộ dân. Trong số này, hơn 4.300 hộ dân được bố trí tái định cư về khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có diện tích hơn 280ha. Đây cũng là công trình trọng điểm thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hữu Bình