Đối thoại Davos: Viện trợ quốc tế dành cho Ukraine: Duy trì sự hiệp đồng

Cuộc xung đột Nga - Ukraine tiếp tục bước sang năm thứ 3. Sự ủng hộ và đoàn kết từ phương Tây, cụ thể là Mỹ và châu Âu, cho tới nay được thể hiện thông qua các gói viện trợ, bao gồm cả kinh tế, ngoại giao, và quân sự.

Tuy nhiên, với nhiều thách thức địa chính trị khác nhau xảy ra gần đây, làm chuyển hướng sự chú ý của các nhà hoạch định chính sách. Liệu sự ủng hộ này có còn bền vững và lâu dài hay không?

Liệu Ukraine có thể nhận được sự hỗ trợ quân sự cần thiết để đứng vững trong cuộc xung đột này? Triển vọng hoà bình sẽ thế nào?

Những câu hỏi này sẽ được giải đáp trong phiên thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, với sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Davis Cameron và Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Đỗ Hà -

Đỗ Lê Ngọc Anh