Đối thoại chính sách: Hoàn thiện quy định của pháp luật về chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong hoạt động quản lý khám, chữa bệnh, cũng như bảo đảm yêu cầu về khả năng, trình độ của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; từ đó giúp cho hoạt động khám chữa bệnh đạt được tính an toàn, hiệu quả, chất lượng.

Trên thực tế, các quy định của pháp luật về chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ở nước ta hiện vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập; điều này đã làm ảnh hưởng lớn đến tính hiệu quả trong việc cấp, quản lý, kiểm soát và sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Nhằm khắc phục những tồn tại thực tế này, Dự thảo Luật Khám bệnh chữa bệnh (sửa đổi) đã có nhiều điểm mới và đến nay vẫn còn những nội dung đề xuất nhận được ý kiến khác nhau. Dự án Luật này sẽ tiếp tục thảo luận cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 tới đây. Và chương trình Đối thoại chính sách hôm nay sẽ cùng các vị khách mời trao đổi rõ hơn về thực trạng các quy định của pháp luật về chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; đặc biệt là phân tích sự phù hợp của các đề xuất tại dự thảo Luật (sửa đổi) và đưa ra các kiến nghị hoàn thiện về vấn đề này.

Có mặt tại trường quay THQH hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời:

Ông: NGUYỄN VĂN TIÊN, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Ông: NGUYỄN HUY QUANG, Nguyên Vụ trưởng vụ Pháp chế, Bộ Y tế.

Ông: NGUYỄN THANH HỒI, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Như Thảo