• 2421 lượt xem
  • 04:37 13/06/2022
  • Kinh tế

Diễn đàn phát triển kinh tế biển Việt Nam năm 2022

Sáng 12/6 tại Phú Yên, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường và tỉnh Phú Yên tổ chức Diễn đàn phát triển Kinh tế biển Việt Nam năm 2022.

Phát biểu tại Diễn đàn, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, trong tiến trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt coi trọng vai trò của biển. Theo đó, các chủ trương, chính sách lớn về biển và phát triển bền vững kinh tế biển đã được Trung ương xem xét, ban hành để thống nhất tổ chức triển khai thực hiện. Việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 36 ngày  22/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã bước đầu đạt được những kết quả tích cực, các cơ quan Trung ương và các địa phương có biển đều đã ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết. 

Ông TRẦN TUẤN ANH - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương: “Triển khai thực hiện cần phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Khai thác tiềm năng, thế mạnh, đặc thù của địa phương. Vì vậy rất cần các kiến thức, kinh nghiệm của các vị đại biểu để đưa ra phương hướng”.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cũng đề nghị,  các bộ, ngành địa phương cần tập trung đánh giá, làm rõ việc tuyên truyền, quán triệt, ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết; việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng trong Nghị quyết; làm rõ kết quả thực hiện các mục tiêu về tổng hợp về kinh tế biển, khoa học, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực biển, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.  Bên cạnh đó, cần đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển các ngành kinh tế biển, trong đó có 6 ngành kinh tế biển chủ đạo trong thời gian vừa qua.

Bộ ngành đều khẳng định, Nghị quyết 36 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là cơ sở quan trọng để các địa phương ven biển như Phú Yên lãnh đạo, chỉ đạo phát triển bền vững kinh tế biển hiệu quả hơn, đồng bộ hơn. Đến nay sau hơn 3 năm triển khai, kinh tế biển cả nước nói chung, Phú Yên nói riêng đã có được những sự phát triển quan trọng, tạo ra được những động lực phát triển cho từng địa phương. Tuy nhiên, địa phương có biển cũng gặp những khó khăn, trong đó cơ sở hạ tầng ven biển đóng vai trò rất quan trọng.

Ông LÊ TẤN HỔ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên: Quan trọng nhất cần có hạ tầng đồng độ để xúc tiến đầu tư, kêu gọi đầu tư hiệu quả. Du lịch cũng phải đi liền với phát triển văn hóa”.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 36  về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; giải pháp phát triển khoa học và công nghệ thu hút đầu tư phát triển kinh tế -xã hội các tỉnh ven biển; đẩy mạnh giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển.

Đặng Linh