Điểm tin quốc tế 27/6: Mỹ ban hành luật kiểm soát súng đạn

Mỹ ban hành luật kiểm soát súng đạn; Hoạt động hỗ trợ nhân đạo Afghanistan sau thảm họa động đất; Hướng tới nối lại đàm phán hạt nhân Iran;... là những tin tức quốc tế đáng chú ý sáng ngày 27/6.

MỸ BAN HÀNH LUẬT KIỂM SOÁT SÚNG ĐẠN

Ngày 26/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký quyết định đưa dự thảo luật kiểm soát súng đạn thành đạo luật, chỉ vài ngày sau khi Toà án Liên bang nới rộng quyền sử dụng súng tại quốc gia nay. Đây được cho là một nước đi quan trọng nhằm kiểm bạo lực súng đạn, vấn đề gây nhức nhối tại Mỹ trong nhiều năm qua. 

Đạo luật mới về kiểm soát súng đạn sẽ hỗ trợ các nhà chức trách ngăn chặn các đối tượng nguy hiểm cho xã hội sử hữu súng, song không cấm hoạt động kinh doanh các mặt hàng súng trường. Đồng thời, các bước kiểm tra nhân thân cũng được tăng cường nhằm đảm bảo các phần tử có xu hướng bạo lực không thể sở hữu súng. Đây được coi là một bước tiến quan trọng trong việc ngăn chặn và giảm thiểu tội phạm sử dụng súng đạn tại Mỹ. 

HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ NHÂN ĐẠO AFGHANISTAN SAU THẢM HỌA ĐỘNG ĐẤT

Afghanistan đã hứng chịu một trận động đất kinh hoàng, khiến hàng nghìn người thương và gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng. Hưởng ứng sự lời kêu gọi của Liên hợp quốc, cộng đồng quốc tế đã tăng cường hỗ trợ Afghanistan nhu yếu phẩm thiết yếu và kinh phí cần thiết để sớm phục hồi sau thảm họa. 

Hội Chữ Thập Đỏ Afghanistan đang chuẩn bị gửi đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất những nhu yếu phẩm cần thiết như thực phẩm và các vật tư y tế được các quốc gia khác hỗ trợ nhằm chữa trị cho những người bị thương trong trận động đất. Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ hỗ trợ Afghanistan hơn 7,5 triệu USD để tái thiết đất nước. Trước đó, hôm 22/6 vừa qua, trận động đất 6,1 độ richte đã xảy ra tại phía đông nam thủ đô Kabul, cướp đi sinh mạng của hơn 1000 người và khiến nhiều người khác bị thương.

HƯỚNG TỚI NỐI LẠI ĐÀM PHÁN HẠT NHÂN IRAN

Sau 3 tháng đình trệ, cuối cùng Mỹ và Iran đã đồng ý nối lại đàm phán để hồi sinh Thỏa thuận hạt nhân 2015 – mà Mỹ vừa xác nhận vẫn là thỏa thuận tốt nhất có thể ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. 

Trước đó, Iran đã có các động thái kêu gọi Mỹ quay trở lại bàn đàm phán nhằm giúp 2 bên đạt được các thỏa thuận đem lại lợi ích bền vững cho cả 2 quốc gia. Thông điệp này đã được Cao ủy Liên minh Châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, ông Josep Borell chuyển tới chính quyền Tổng thống Joe Biden. Các cuộc đàm phán đã gần như được nối lại tại Viên (Áo) song đã không mang lại kết quả, khi Iran bất đồng với việc Mỹ đưa Lực lượng vệ binh Cách mạng Hồi giáo nước này vào danh sách các thành phần tổ chức khủng bố. Năm 2015, Iran ký thỏa thuận hạt nhân với nhóm P5+1 (gồm năm nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức). Tuy nhiên, tháng 5/2018, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận này và tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran, dẫn đến việc Tehran dần từ bỏ một số cam kết trong thỏa thuận. 

Hoàng Lịch