Điểm tin quốc tế 16/8: Đức triển khai nhiều máy bay chiến đấu đến Australia tập trận

Đức triển khai nhiều máy bay chiến đấu đến Australia tập trận, Iran phản hồi văn bản của EU về Jcpoa, Pháp hoàn tất việc rút quân khỏi Mali, Nga công bố mô hình trạm quỹ đạo tương lai,... Là những tin nổi bật có trong điểmm báo quốc tế ngày 16/8

ĐỨC TRIỂN KHAI NHIỀU MÁY BAY CHIẾN ĐẤU ĐẾN AUSTRALIA TẬP TRẬN
 
Cụ thể, sáu máy bay phản lực chiến đấu Eurofighter đã cất cánh từ một căn cứ ở thành phố thuộc miền nam nước Đức, trong khi ba máy bay tiếp dầu A330 đã bắt đầu hành trình kéo dài ba ngày từ thành phố Cologne (miền tây Đức) đến Australia. Bốn máy bay vận tải A400M của nước này đã đến trước và đang chờ ở khu vực tập trận. Theo Tham mưu trưởng không quân Đức, các máy bay sẽ sử dụng các tuyến đường hàng không dân dụng và không có kế hoạch đi qua eo biển Đài Loan.
 
IRAN PHẢN HỒI VĂN BẢN CỦA EU VỀ JCPOA
 
Hãng tin Bloomberg đưa tin, quan điểm của Tehran về văn bản dự thảo mới nhất đã được gửi tới Đặc phái viên hàng đầu của EU, Joseph Borrell. Iran cũng hy vọng sẽ có câu trả lời từ phí EU trong 2 ngày tới. Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này có thể đặt được một thỏa thuận với Washington nhằm khôi phục thỏa thuận trong vài ngày tới “nếu Mỹ cho thấy một cách tiếp cận thực tế và linh hoạt” trong các vấn đề còn tồn đọng. 
 
PHÁP HOÀN TẤT VIỆC RÚT QUÂN KHỎI MALI
 
Theo thông tin được báo The Washington Post đăng tải, các lực lượng vũ trang của Pháp đã hoàn thành việc rút quân khỏi Mali trong vòng 6 tháng sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo kế hoạch rút quân. Quân đội Pháp cho hay, sau khi rời Mali, “các lực lượng vũ trang Pháp tiếp tục chiến đấu chống khủng bố ở Sahel, phối hợp chặt chẽ với các đối tác châu Phi và quốc tế”.
 
NGA CÔNG BỐ MÔ HÌNH TRẠM QUỸ ĐẠO TƯƠNG LAI
 
Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos đã trưng bày mô hình trạm quỹ đạo có tên là “ROSS” tại Diễn đàn Army-2022, một cuộc triển lãm quân sự - công nghiệp bên ngoài thủ đô Moskva. Trạm vũ trụ mới sẽ được triển khai theo 2 giai đoạn. Trong giai đoạn 1, trạm vũ trụ gồm 4 môđun sẽ bắt đầu vận hành. Đến giai đoạn 2, sẽ có thêm 2 môđun và một nền tảng dịch vụ đi vào hoạt động. Sau khi hoàn tất, trạm vũ trụ có khả năng đón 4 phi hành gia và tiếp nhận thiết bị khoa học. Roskosmos nhấn mạnh trạm vũ trụ mới sẽ giúp các phi hành gia Nga có góc quan sát Trái Đất rộng hơn phục vụ cho các nhiệm vụ theo dõi sau này. Thiết kế các bộ phận hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Ngọc Anh