Điểm báo quốc tế: Thủ tướng Thái Lan bác tin giải tán Hạ viện

Triều Tiên lại bắn 3 tên lửa đạn đạo; Mỹ muốn đàm phán hạt nhân với Trung Quốc; Nga, Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về thỏa thuận ngũ cốc; Thủ tướng Thái Lan bác tin giải tán Hạ viện; Các công ty dầu mỏ đạt doanh thu khủng ... là những tin tức quốc tế đáng chú ý trên các mặt báo ngày 2/11/2022.

Theo kế hoạch, nhiệm kỳ 4 năm của Hạ viện Thái Lan sẽ kết thúc vào ngày 23/3/2023. Trước nhiều đồn đoán về việc giải tán Hạ viện sớm, Thủ tướng Thái Lan Pray-ut Chan-o-cha đã lên tiếng phủ nhận.

Theo Bangkok Post, Thủ tướng Prayuth đã khẳng định Chính phủ Thái Lan không có kế hoạch giải tán Hạ viện trong năm nay, trong bối cảnh truyền thông đồn đoán về thời điểm giải tán Hạ viện ngay trong tháng 11/2022, sau khi Thái Lan hoàn thành vai trò chủ nhà Năm APEC 2022. Theo đó, ưu tiên của Chính phủ Thái Lan hiện nay là duy trì ổn định tình hình để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch, vì lợi ích người dân./.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!