Điểm báo quốc tế: Nhật Bản tăng cường tốc độ tái vũ trang

Chính phủ Nhật Bản vừa thông qua 3 văn kiện an ninh-quốc phòng, đánh dấu một bước chuyển lớn trong các chính sách an ninh của Nhật Bản. Quốc gia này hướng đến xây dựng một quân đội có năng lực vững mạnh và giảm sự phụ thuộc vào Mỹ, đồng thời tăng cường ứng phó với các vấn đề an ninh trong khu vực. Báo chí thế giới đã có một số bài viết phân tích về động thái của Nhật Bản.

Theo đăng tải từ trang Asiatimes, Tokyo sẽ tăng cường Lực lượng Phòng vệ bằng tên lửa tầm xa và tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng vào năm 2028. Nếu đúng theo lịch trình đó, thì Nhật Bản sẽ trở thành nước chi tiêu lớn thứ ba thế giới cho các lực lượng vũ trang, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc.

Trước các mối đe doạ an ninh quốc phòng, Nhật Bản cũng có thể thực hiện các cuộc phản công trong lãnh thổ của đối phương như một biện pháp tự vệ tối thiểu sau năm 2026.

Trang Korea Herald có bài viết cho hay, điểm đáng chú ý trong chính sách an ninh mới của Nhật Bản bao gồm việc sở hữu khả năng "phản công” trước các mối đe doạ. Bài viết nhận xét "lo ngại về một môi trường an ninh khu vực nghiêm trọng và phức tạp nhất thời kỳ hậu Thế chiến là động lực đằng sau việc điều chỉnh chiến lược của Nhật Bản. Trong các văn kiện mới công bố, Tokyo cũng nêu đích danh Trung Quốc, Triều Tiên và Nga là những thách thức đáng lo ngại.

Quốc gia này sẽ vẫn giữ nguyên tắc hòa bình về tiêu chuẩn cao đối với thiết bị vũ khí và chuyển giao công nghệ. Nhưng sẽ có một số quy tắc được nới lỏng để cho phép xuất khẩu các thiết bị và linh kiện tấn công hiện đang bị hạn chế, bao gồm cả những thiết bị và linh kiện của máy bay chiến đấu dòng F thế hệ tiếp theo.