Điểm báo quốc tế ngày 25/5: Mỹ xả súng tại trường học, 15 người thiệt mạng

Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo; Mỹ: xả súng tại trường học, 15 người thiệt mạng; Tổng Giám đốc WHO tái đắc cử nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai; Đức đặt 40.000 liều vaccine ứng phó đậu mùa khỉ,... là những tin tức quốc tế đáng chú ý trên các mặt báo ngày 25/5.

TRIỀU TIÊN PHÓNG 3 TÊN LỬA ĐẠN ĐẠO

Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông. Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi ông Joe Biden kết thúc chuyến thăm đầu tiên tới châu Á trên cương vị tổng thống Mỹ. 

Tờ The Japan Times dẫn nguồn tin từ Quân đội Hàn Quốc cho hay, các vụ phóng tên lửa được Triều Tiên thực hiện từ khu vực Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng ghi nhận ít nhất 2 vụ phóng và các tên lửa rơi ngoài khu vực vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Theo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản, các vụ phóng được tiến hành cách nhau khoảng 40 phút. Đây là vụ phóng tên lửa thứ 17 của Bình Nhưỡng kể từ đầu năm đến nay. 

MỸ: XẢ SÚNG TẠI TRƯỜNG HỌC, 15 NGƯỜI THIỆT MẠNG

Theo thông tin mới nhất trên tờ AP, ít nhất 21 người, trong đó có 18 trẻ em và 3 người lớn đã thiệt mạng trong một vụ xả súng đẫm máu xảy ra tại một trường tiểu học ở bang Texas, Mỹ. 

Vụ xả súng kinh hoàng xảy ra vào sáng nay theo giờ Việt Nam. Theo AP, hung thủ được xác định là Salvador Ramos, 18 tuổi và đã bị cảnh sát nổ súng tiêu diệt. Động cơ vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ và con số thương vong dự kiến sẽ tiếp tục tăng. Đây là vụ xả súng tại một trường tiểu học đẫm máu nhất tại Mỹ kể từ vụ tấn công tại Connecticut hồi năm 2012, cướp đi sinh mạng của 26 người, trong đó có 20 trẻ em. 

TỔNG GIÁM ĐỐC WHO TÁI ĐẮC CỬ NHIỆM KỲ 5 NĂM LẦN THỨ HAI

Trong khuôn khổ Kỳ họp Đại hội đồng Y tế thế giới lần thứ 75 diễn ra tại Geneva (Thuỵ Sĩ), Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã tái đắc cử cương vị người đứng đầu cơ quan này nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai. Thông tin từ Reuters.

Cuộc bỏ phiếu đã diễn ra theo hình thức bỏ phiếu kín. Đại đa số các quốc gia thành viên WHO đã bỏ phiếu bầu ông Tedros tiếp tục đảm nhiệm Tổng Giám đốc WHO. Ông Tedros là ứng cử viên duy nhất được đề cử cho vị trí này. Trong bài phát biểu sau khi tái đắc cử, ông Tedros khẳng định, nhiệm vụ trọng tâm của WHO trong thời gian tới sẽ là chuẩn bị ứng phó với các trường hợp khẩn cấp, và nâng cao hiệu quả hoạt động. 

ĐỨC ĐẶT 40.000 LIỀU VACCINE ỨNG PHÓ ĐẬU MÙA KHỈ 

Liên quan đến dịch đậu mùa khỉ, Đức đã đặt hàng 40.000 liều vắc-xin đậu mùa của công ty Đan Mạch Bavarian Nordic, để chuẩn bị đối phó với nguy cơ dịch đậu mùa khỉ lây lan.

Channel News Asia dẫn lời Bộ trưởng Y tế Đức cho hay, nếu dịch bệnh lây lan rộng hơn, nước này cần chuẩn bị cho khả năng tiêm ngừa. Điều này chưa được khuyến cáo ở thời điểm hiện tại nhưng có thể sẽ cần thiết. Theo đó, 40.000 liều vắc-xin được Đức đặt mua sẽ dành để tiêm cho những người có tiếp xúc với bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ. Tính đến nay, Đức đã phát hiện 5 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ và tất cả đều là nam giới.

Đinh Giang