Điểm báo quốc tế: Châu Âu đối phó với gói trợ cấp năng lượng xanh của Mỹ

Nga tuyên bố kiểm soát làng phía Bắc Bakhmut; Tai nạn lật thuyền tại Pakistan, 49 trẻ em chết đuối; Tây Ban Nha phá đường dây dàn xếp tỷ số bóng đá; Thái Lan xây dựng “thành phố hàng không”; Châu Âu đối phó với gói trợ cấp năng lượng xanh của Mỹ ... là những tin tức quốc tế đáng chú ý trên các mặt báo ngày 1/2/2023.

NGA TUYÊN BỐ KIỂM SOÁT LÀNG PHÍA BẮC BAKHMUT

Hãng Reuters đăng tải thông tin cho hay quân đội Nga đã giành kiểm soát một ngôi làng ở phía bắc thành phố Bakhmut, miền đông Ukraine.

Hiện Ukraine vẫn chưa có bình luận gì với thông tin này. Tuyên bố của Nga đưa ra chỉ 3 ngày sau khi người đứng đầu Tập đoàn an ninh tư nhân Wagner của Nga cho biết lực lượng này đã kiểm soát ngôi làng này. Nhưng Kiev đã phủ nhận thông tin và cho biết đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga vào vị trí này.

TAI NẠN LẬT THUYỀN TẠI PAKISTAN, 49 TRẺ EM CHẾT ĐUỐI

Cảnh sát Pakistan cho biết 49 trẻ em đã thiệt mạng khi một chiếc thuyền quá tải chở các nạn nhân bị lật úp ở tây bắc nước này. Các thợ lặn đã mất 3 ngày để đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi vùng nước đóng băng. Tờ The Guardian đưa tin.

Bài viết cho hay, nạn nhân là các bé trai trong độ tuổi từ 7-14 tuổi, đều là học sinh của một trường trung học Hồi giáo. Thảm kịch xảy ra khi các bé có chuyến tham quan đến hồ Tanda vào ngày 29/1. Thi thể của một giáo viên và thuyền trưởng cũng được vớt lên, nâng tổng số người thiệt mạng do vụ lật thuyền lên 51 người.

TÂY BAN NHA PHÁ ĐƯỜNG DÂY DÀN XẾP TỶ SỐ BÓNG ĐÁ

Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết một nhóm gồm 23 người, bao gồm cả các cầu thủ bóng đá, đã bị bắt trong khuôn khổ một cuộc điều tra nghi ngờ dàn xếp tỷ số ở các giải bóng đá không chuyên của Tây Ban Nha, công quốc Andorra và vùng Gibraltar.

Hãng Channel News Asia cho hay, những đối tượng này bị tình nghi thuộc đường dây được cho là đã thu được 500.000 euro (hơn 540.000 USD) thông qua các vụ cá cược nhỏ, trong đó các khoản thanh toán quá nhỏ để có thể bị phát hiện, dựa trên thông tin từ những cầu thủ bóng đá, những người sau đó đã ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của trận đấu. Cảnh sát không nêu danh tính những cầu thủ liên quan, nhưng cho biết đường dây này nhắm vào khoảng 30 trận đấu ở các giải đấu không chuyên.

THÁI LAN XÂY DỰNG “THÀNH PHỐ HÀNG KHÔNG”

Tờ Bangkok Post đưa tin, Chính phủ Thái Lan sẽ bắt đầu các công trình xây dựng Thành phố Hàng không phía Đông trị giá 290 tỷ baht (8,8 tỷ USD) trong năm nay.

Theo đó, kế hoạch đầu tư dự kiến sẽ biến Sân bay U-Tapao thuộc tỉnh duyên hải Rayong ở miền Đông Thái Lan thành một sân bay quốc tế mới kết nối với các sân bay Don Muang và Suvarnabhumi. Dự án sẽ tạo thêm 15.600 việc làm trong 5 năm đầu tiên và thúc đẩy tăng trưởng ngành hàng không của đất nước.

CHÂU ÂU ĐỐI PHÓ VỚI GÓI TRỢ CẤP NĂNG LƯỢNG XANH CỦA MỸ

Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) của Mỹ được coi là thỏa thuận lịch sử về khí hậu, chuyển đổi năng lượng sạch trong năm 2022. Khoản đầu tư tích cực nhất cho khí hậu, mà Quốc hội Mỹ từng thực hiện, nhằm đưa nước Mỹ hướng tới mục tiêu trở thành nền kinh tế không phát thải ròng vào năm 2050. Mặc dù vậy, EU lo ngại đạo luật này sẽ thu hút các doanh nghiệp công nghệ sạch đến Mỹ, đe doạ ngành công nghiệp Châu Âu. Trong bối cảnh này, Liên minh Châu Âu đang lên kế hoạch đối phó bằng cách nới lỏng các hạn chế đầu tư, thu hút dòng vốn hỗ trợ vào các lĩnh vực xanh. Đây cũng là nội dung được nhiều báo lớn đăng tải.

Một bài viết trên tờ Financial Times có nhan đề “EU có kế hoạch nới lỏng các hạn chế về tín dụng thuế để đối phó với các khoản trợ cấp “độc hại” của Mỹ”. Theo bài viết, trong kế hoạch dự thảo, Ủy ban Châu Âu sẽ nới lỏng các quy tắc viện trợ của nhà nước để hỗ trợ đầu tư vào các lĩnh vực xanh, bao gồm cả việc tạo ra các lợi ích về thuế. Một phần trong số 800 tỷ euro trong Quỹ phục hồi NextGenerationEU Covid-19 cũng có thể được chuyển sang các khoản tín dụng thuế. Nhằm tránh một “cuộc chạy đua trợ giá” giữa các nước thành viên, kế hoạch của EU sẽ tạo điều kiện giúp các công ty dễ dàng tiếp cận được với các khoản tín dụng thế liên bang, giống như Đạo luật IRA của Mỹ. Bài viết nhấn mạnh các điều khoản về lợi ích thuế cũng sẽ cho phép các quốc gia thành viên điều chỉnh các ưu đãi tài chính quốc gia của họ theo một kế hoạch chung, và do đó mang lại sự minh bạch và khả năng dự đoán cao hơn cho các doanh nghiệp trên toàn EU.

Trong khi đó, một bài viết khác được tờ The Guardian đăng tải cho hay EU sẽ đề xuất một “quỹ chủ quyền Châu Âu” mới vào cuối năm nay nhằm duy trì “lợi thế của Châu Âu đối với các công nghệ quan trọng và mới nổi”, chẳng hạn như điện toán lượng tử, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và công nghệ sạch. Tuy nhiên, chi tiết về ngân sách hay cách thức quỹ được sử dụng như thế nào vẫn chưa được tiết lộ. Bên cạnh đó, bài viết chỉ ra rằng, kế hoạch của Liên minh Châu Âu không chỉ nhằm đáp trả Mỹ, mà còn là phản ứng đối với Trung Quốc, khi nước này bị Ủy ban Châu Âu cáo buộc sử dụng các khoản trợ cấp “không công bằng” và làm “biến dạng thị trường” trong cuộc đua sản xuất công nghệ sạch. Dẫn tuyên bố của Hiệp hội Business Europe, bài viết cho hay EU cuối cùng cũng đã nhận ra sự cấp bách cần phải hành động, bởi nếu không, EU “sẽ mất càng nhiều cơ hội hơn trong khả năng cạnh tranh toàn cầu”.

Ngọc Anh