Điểm báo quốc tế 8/4: Ukraine kêu gọi người dân rời khỏi miền Đông

Những tin tức đáng chú ý: Ukraine kêu gọi người dân rời khỏi miền đông; Mỹ có nữ thẩm phán da màu đầu tiên tại tòa án tối cao; WHO giám sát chặt mức lây lan của biến thể tái tổ hợp XE và XD; Công bố giải ảnh báo chí thế giới 2022; Báo động sức khỏe tâm thần của trẻ em sau đại dịch.

UKRAINE KÊU GỌI NGƯỜI DÂN RỜI KHỎI MIỀN ĐÔNG

Wall Street Journal đưa tin, trên trang Telegram của mình, Phó thủ tướng Ukraine đã lên tiếng kêu gọi dân thường rời khỏi miền Đông 'khi vẫn còn cơ hội' vì lo ngại những trận giao tranh quy mô lớn có thể nổ ra trong những ngày tới. Theo Phó Thủ tướng Ukraine, thống đốc các khu vực Kharkov, Lugansk, Donetsk đang kêu gọi người dân di chuyển ngay đến các khu vực an toàn. Phó Thủ tướng Ukraine cho biết: "việc sơ tán phải được thực hiện ngay, vì sau đó người dân sẽ sống dưới làn đạn và có nguy cơ thiệt mạng”. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Nga dường như đang chuyển trọng tâm "chiến dịch quân sự đặc biệt" sang phía nam và phía đông của Ukraine. Hiện, Nga đã rút lực lượng khỏi thủ đô Kiev của Ukraine.

MỸ CÓ NỮ THẨM PHÁN DA MÀU ĐẦU TIÊN TẠI TÒA ÁN TỐI CAO

Lần đầu tiên trong lịch sử, Mỹ có thẩm phán Tòa án tối cao là một phụ nữ da màu sau khi bà Ketanji Brown Jackson được Thượng viện phê chuẩn. Trang mạng tờ Bangkok Post đưa tin, với 53 phiếu thuận và 47 phiếu chống tại Thượng viện, bà Ketanji Brown Jackson đã trở thành nữ thẩm phán da màu đầu tiên kể từ khi Tòa án tối cao Mỹ thành lập cách đây 233 năm. Tổng thống Joe Biden gọi đây là "thời khắc lịch sử đối với quốc gia." Bà Jackson sẽ trở thành nữ thẩm phán thứ 4 tại Tòa án tối cao Mỹ hiện nay. Tuy nhiên việc bổ nhiệm bà vẫn chưa đủ làm cân bằng cán cân tại Tòa án tối cao Mỹ, hiện đang nghiêng về phe bảo thủ với tỉ lệ 6-3.

WHO GIÁM SÁT CHẶT MỨC LÂY LAN CỦA BIẾN THỂ TÁI TỔ HỢP XE VÀ XD

Liên quan đến diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết cơ quan này vẫn đang đánh giá khả năng lây lan của biến thể XE và XD thuộc dạng tái tổ hợp.

Theo bài đăng trên South China Morning Post, Giám đốc phụ trách tình trạng khẩn cấp của WHO khu vực Tây Thái Bình Dương cho biết biến thể tái tổ hợp sẽ còn xuất hiện. WHO sẽ tiếp tục giám sát các biến thể tái tổ hợp này, cả về cách thức hình thành, phát tán, khả năng gây bệnh nặng, mức độ kháng vaccine và đặc biệt là mức độ lây lan so với các biến chủng trước. Cụ thể, hai biến thể tái tổ hợp đang được giám sát là XE và XD. Dữ liệu ban đầu cho thấy XE có mức độ lây nhiễm cao hơn 10% so với BA.2 (hay “Omicron tàng hình”), còn XD thì không có mức lây nhiễm cao hơn. 

CÔNG BỐ GIẢI ẢNH BÁO CHÍ THẾ GIỚI 2022

Bức ảnh gây xúc động mạnh với những chiếc váy của bé gái treo trên các cây thánh giá tại Canada, nơi vào năm 2021 đã phát hiện các phần thi thể của 215 em nhỏ, đã được trao Giải Ảnh của Năm trong khuôn khổ giải Ảnh báo chí thế giới năm 2022.

The Guardian đưa tin, bức ảnh nhận giải Ảnh của năm là tác phẩm của Nhiếp ảnh gia tư liệu Amber Bracken. Bức ảnh ghi lại hình ảnh những chiếc váy màu đỏ cam của các bé gái được treo trên những cây thánh giá gần một đường cao tốc ở Kamloops, Canada. Rất nhiều cuộc điều tra đang được tiến hành trên khắp Canada sau vụ phát hiện các hố chôn tập thể bí mật này, với trên 4.000 em nhỏ bị cho là đã mất tích. Chủ nhân giải thưởng được nhận 6.000 Euro và tác phẩm của họ được triển lãm từ ngày 15/4 tại Amsterdam (Hà Lan) trước khi trưng bày trên khắp thế giới.

BÁO ĐỘNG SỨC KHỎE TÂM THẦN CỦA TRẺ EM SAU ĐẠI DỊCH

Đại dịch COVID-19 khiến hầu hết trẻ em trên toàn thế giới phải học trực tuyến trong gần 2 năm qua. Việc thiếu cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với bạn bè hay tham gia các hoạt động ở trường được cho là nguyên nhân gây nên khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở trẻ em. Đây là vấn đề mà nhiều bậc phụ huynh phải đối mặt trong quá trình nuôi dưỡng trẻ nhỏ. 

Với bài viết “Trẻ em Mỹ gặp khủng hoảng sức khỏe tâm thần vì đại dịch COVID-19”, Tân Hoa Xã dẫn lời các chuyên gia cảnh báo về một cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần mà trẻ em Mỹ đang phải đối mặt. Theo đó, tình trạng trầm cảm, lo lắng, hoảng sợ, rối loạn ăn uống, nảy sinh suy nghĩ tự tử ở trẻ em đang ở mức báo động. Ngoài ra, theo nghiên cứu, ở những khu vực người dân có thu nhập thấp, tình trạng khủng hoảng tâm thần của trẻ em thậm chí càng tồi tệ hơn do các trường học không đủ giáo viên và chuyên gia tư vấn tâm lý để có thể hỗ trợ kịp thời cho các em. 

Tác giả bài viết nhận định, những năm gần đây, chứng trầm cảm và lo âu ở trẻ em vốn đã là mối lo lớn đối với các bậc phụ huynh, thì những căng thẳng, bất an trong suốt thời gian đại dịch COVID-19 hoành hành đã khiến tình hình thêm trầm trọng hơn.

Vấn đề này cũng được Washington Post đề cập trong bài viết “Sức khỏe tâm thần của trẻ em ngày càng trở nên tồi tệ, vấn đề đã tồn tại từ trước đại dịch”. Tác giả bài viết chia sẻ dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch Mỹ (CDC), cho thấy tính đến nửa đầu năm 2021, 44% trẻ em cho biết có cảm giác buồn bã và tuyệt vọng dai dẳng, gần 20% báo cáo đã nghiêm túc xem xét việc tự tử, 9% báo cáo đã cố gắng tự tử. Những con số này là bằng chứng rõ ràng cho một cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở trẻ em. 

Theo CDC, các dữ liệu mới cho thấy đại dịch COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của nhiều trẻ em và thanh thiếu niên”. Tuy nhiên, các nghiên cứu xu hướng lại cho thấy rằng cuộc khủng hoảng này đã tồn tại rất lâu, từ trước khi đại dịch xuất hiện. Bài viết nhận định, không thể phủ nhận những tác động tiêu cực của đại dịch. Nhưng khi đối mặt với vấn đề này, điều quan trọng là phải tách biệt các yếu tố thúc đẩy, đồng nghĩa với việc, các bậc phụ huynh sẽ cần phải chủ động, và lưu tâm hơn trong vấn đề chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em.