Điểm báo quốc tế 30/4: Ukraine cảnh báo nguy cơ đàm phán hòa bình với Nga sụp đổ

Đàm phán hòa bình Nga - Ukraine có nguy cơ sụp đổ; Tổng duyệt Lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng tại Nga; Vụ nổ bom tại Afghanistan; Lễ hội bia lớn nhất thế giới Oktoberfest sẽ mở trở lại sau 2 năm vắng bóng...là những thông tin đáng chú ý trên mặt báo quốc tế ngày 30/4/2022.

UKRAINE CẢNH BÁO NGUY CƠ ĐÀM PHÁN HÒA BÌNH VỚI NGA SỤP ĐỔ (REUTER)

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cảnh báo, những cuộc đàm phán hòa bình với Nga có nguy cơ sụp đổ và chiến sự ở miền Đông đang diễn ra ác liệt giữa bối cảnh Mỹ cam kết sẽ nhanh chóng thông qua gói hỗ trợ khổng lồ cung cấp các vũ khí mới cho Kiev.

Theo đó, Nga đã chuyển trọng tâm sang phía Đông và phía Nam Ukraine khi cuộc xung đột đã bước sang tuần thứ 9. Từ cuối tháng 3 đến nay, Nga và Ukraine đã không có cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp nào và bầu không khí giữa hai bên ngày càng leo thang căng thẳng. Kể từ đó Nga và Ukraine chỉ tiến hành trao đổi trực tuyến.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ sự bi quan về triển vọng tiếp tục đàm phán với Nga, cho rằng "nguy cơ những cuộc đàm phán sụp đổ hiện đang ở mức cao”.

NGA TỔNG DUYỆT LỄ DUYỆT BINH KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY CHIẾN THẮNG 9/5 (THE MOSCOW TIMES)

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng 9/5, Nga vừa tổ chức buổi tổng duyệt đầu tiên để chuẩn bị cho lễ duyệt binh với quy mô vô cùng hoành tráng trên Quảng trường Đỏ.

Buổi diễn tập cho cuộc diễu hành bắt đầu vào khoảng 8 giờ tối và kết thúc ngay trước nửa đêm theo giờ địa phương. Dự kiến sẽ có thêm hai cuộc tổng duyệt nữa vào ngày 4/5 và ngày 7/5. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tổng cộng 11.000 quân nhân, 131 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự hiện đại, 77 máy bay và trực thăng đã tham gia cuộc tổng duyệt. Lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng chính thức trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow sẽ bắt đầu vào lúc 10h ngày 9/5 (theo giờ địa phương).

AFGHANISTAN: NỔ BOM KINH HOÀNG TẠI NHÀ THỜ HỒI GIÁO, 50 NGƯỜI THƯƠNG VONG (THE GUARDIAN)

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, vụ đánh bom đã diễn ra tại nhà thờ Hồi giáo ở phía Tây thủ đô Kabul vào đầu giờ chiều 29/4 (theo giờ địa phương). Giới chức Afghanistan tin là kẻ đánh bom liều chết đã có mặt cùng các tín đồ trong buổi lễ và cho nổ chất nổ.

Trong những tuần gần đây, nhiều người dân Afghanistan đã thiệt mạng trong các vụ nổ. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tuyên bố nhận trách nhiệm cho một số vụ tấn công trong số này

LỄ HỘI BIA LỚN NHẤT THẾ GIỚI OKTOBERFEST ĐƯỢC TỔ CHỨC TRỞ LẠI (DW)

Lễ hội bia lớn nhất thế giới Oktoberfest sẽ mở trở lại sau 2 năm vắng bóng do Covid-19. Theo thông báo, lễ hội bia năm nay sẽ diễn ra từ ngày 17/9 đến 3/10 tại thành phố Munich (Đức) và sẽ không hạn chế số lượng khách tham dự.

Quyết định mở lại lễ hội đã được cân nhắc rất kỹ do đại dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn. Giới chức Đức cho rằng, việc tổ chức lễ hội truyền thống này là một tín hiệu tốt, đặc biệt là trong bối cảnh lễ hội đã bị hủy tổ chức liên tiếp trong hai năm trước đó. Lễ hội bia lớn nhất thế giới Oktoberfest đã có lịch sử hơn 200 năm. Trước đại dịch, hằng năm lễ hội này đều thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới tham dự. Ngoài ra, lễ hội bia là một yếu tố kinh tế quan trọng đối với thành phố Munich và cả bang Bayern.

Bùi Thảo