Điểm báo quốc tế 25/8: Thế giới kêu gọi Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân

Mỹ công bố khoản viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine; Thế giới kêu gọi Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân; Tổng thống Mỹ xoá nợ cho 20 triệu dân; Apple Watch và Macbook sẽ được sản xuất tại Việt Nam; Kinh tế Thái Lan ảnh hưởng khi Thủ tướng bị đình chỉ ... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 25/8/2022.

MỸ CÔNG BỐ KHOẢN VIỆN TRỢ QUÂN SỰ LỚN NHẤT CHO UKRAINE

Nhân ngày Độc lập Ukraine, Mỹ đã công bố khoản hỗ trợ quân sự mới trị giá gần 3 tỷ USD cho Ukraine, bao gồm nhiều thiết bị như tên lửa phòng không, pháo binh, hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái và các thiết bị radar.

Tờ The Guardian đưa tin, đây là đợt viện trợ quân sự lớn nhất của Mỹ cho Ukraine cho đến nay, nâng tổng số tiền hỗ trợ nước này lên tới 13 tỷ USD kể từ khi bắt đầu xung đột với Ukraine. Tuy nhiên, các thiết bị mới dự kiến sẽ phải được đặt hàng từ các nhà sản xuất quốc phòng và sẽ không được giao ngay. Các quan chức Mỹ cho biết, gói hỗ trợ lần này đại diện cho một khoản đầu tư lâu dài hơn vào an ninh Ukraine.

THẾ GIỚI KÊU GỌI TRIỀU TIÊN TỪ BỎ VŨ KHÍ HẠT NHÂN

Ngày mai, Hội nghị đánh giá về Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 10 sẽ kết thúc. Tờ Korea Herald đưa tin, trong dự thảo kết quả Hội nghị, các nước thành viên đã hối thúc Triều Tiên quay trở lại hiệp ước này, tiến hành từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Các thành viên tham gia Hội nghị “bày tỏ sự ủng hộ kiên định đối với việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên”, kêu gọi Triều Tiên tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế và các nghị quyết liên quan của HĐBA Liên hợp quốc. Tờ báo dẫn dự thảo kết thúc Hội nghị tiếp tục kêu gọi CHDCND Triều Tiên thực hiện các biện pháp cụ thể càng sớm càng tốt để từ bỏ tất cả vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo và các chương trình liên quan một cách hoàn chỉnh, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.

TỔNG THỐNG MỸ XOÁ NỢ CHO 20 TRIỆU DÂN

Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa quyết định xoá nợ cho hàng triệu cựu sinh viên Mỹ, giúp họ giảm gánh nặng về kinh tế. 

Theo CNBC, việc xoá các khoản nợ sinh viên liên bang trị giá 10.000 – 20.000 USD đã hoàn thành cam kết tranh cử của ông Biden. CNBC dẫn lời tổng thống Mỹ cho biết, với quyết định này, 45% số người đi vay (tương đương gần 20 triệu người dân Mỹ) sẽ thoát khỏi cảnh nợ nần để có thể bắt đầu cuộc sống mới. Quyết định chưa từng có này của Nhà Trắng dự kiến khiến chính phủ liên bang tiêu tốn khoảng 244 tỷ USD.

APPLE WATCH VÀ MACBOOK SẼ ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

Tờ Financial Time đưa tin, Apple đang đàm phán để lần đầu tiên sản xuất các sản phẩm Apple Watch và MacBook tại Việt Nam, trong nỗ lực tìm cách đa dạng hóa sản xuất khỏi Trung Quốc.

Việt Nam đã là trung tâm sản xuất quan trọng nhất của Apple bên ngoài Trung Quốc, sản xuất một loạt các sản phẩm chủ lực của công ty này, bao gồm máy tính bảng iPad và tai nghe AirPods. Theo các chuyên gia trong ngành, việc sản xuất Apple Watch thậm chí còn tinh vi hơn, đòi hỏi kỹ năng công nghệ cao. Vì vậy, việc sản xuất thiết bị này sẽ là một thắng lợi cho Việt Nam khi đang nỗ lực nâng cao lĩnh vực sản xuất công nghệ của mình. Theo các nhà phân tích, vai trò “công xưởng lớn nhất thế giới” của Trung Quốc đã gặp thách thức khi nổ ra chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, điều này khiến Việt Nam, quốc gia gần với Trung Quốc, trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều nhà sản xuất điện tử khi Việt Nam đang dần phát triển hệ sinh thái chuỗi cung ứng của mình.

KINH TẾ THÁI LAN ẢNH HƯỞNG KHI THỦ TƯỚNG BỊ ĐÌNH CHỈ  

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đang bị đình chỉ chức vụ do những khiếu nại liên quan đến thời gian tại nhiệm. Việc một người đứng đầu đất nước bị tạm đình chỉ trong khoảng thời gian 1 tháng trước khi có kết luận cuối cùng dự kiến có thể để lại một số hệ lụy cho nền kinh tế - chính trị nước này, theo nhiều bài phân tích trên các tờ báo lớn hôm nay.

Bloomberg hôm nay có bài báo “Diễn biến trên chính trường Thái Lan có thể làm lu mờ niềm tin của các nhà đầu tư”, trong đó dẫn nhiều phân tích nhận định, việc tạm đình chỉ quyền lực của Thủ tướng Prayuth Chan-Ocha sẽ làm suy giảm niềm tin của các nhà đầu tư vào thời điểm quốc gia này đang tích cực thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Rủi ro chính trị có thể làm trì hoãn quyết định đầu tư của các công ty đang có kế hoạch chuyển cơ sở sản xuất sang Thái Lan. Sự không chắc chắn này thậm chí còn tạo ra bất lợi đối với các quốc gia lân cận như Việt Nam. 

Dù vậy, các nhà phân tích cũng thừa nhận, sự phục hồi tốt hơn mong đợi của ngành du lịch Thái Lan sẽ tạo cơ sở cho sự phục hồi kinh tế, và sự phục hồi này sẽ không có khả năng mất đà, trừ khi bất ổn chính trị gia tăng và các cuộc biểu tình hiện nay trở thành bạo lực.

Cùng quan điểm, một bài báo trên Bangkok Post cho rằng điều quan trọng hiện nay với Thái Lan là xây dựng niềm tin, trong bối cảnh du lịch đang bùng nổ trở lại và lĩnh vực xuất khẩu vẫn phát triển mạnh mẽ. Giới doanh nghiệp Thái Lan cũng tin tưởng các kế hoạch trong ngắn hạn của chính phủ không bị ảnh hưởng, do ngân sách năm 2023 đã được quốc hội thông qua. Tuy nhiên, họ hy vọng các quyết định về người đứng đầu đất nước sớm được đưa ra để lấp đầy khoảng trống về chính trị.  

Hồng Nhung