Điểm báo ngày 6/9: Câu cá có thưởng - mối nguy cờ bạc trá hình giữa thủ đô

Việt Nam hấp dẫn các “đại bàng” FDI; Nhóm thực phẩm tăng giá 4 tháng liên tiếp, tạo áp lực lên CPI; Câu cá có thưởng – mối nguy cờ bạc trá hình giữa thủ đô; Chung tay xây dựng văn hoá giao thông ... là những tin tức đáng chú ý trên các mặt báo sáng 6/9/2022.

VIỆT NAM HẤP DẪN CÁC “ĐẠI BÀNG” FDI

Xu hướng các thương hiệu đình đám thế giới mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam đã chứng tỏ Việt Nam luôn là điểm đến hấp dẫn với nhà đầu tư nước ngoài. Với lợi thế môi trường đầu tư thông thoáng, chính trị ổn định, kinh tế - xã hội phát triển bền vững, nguồn nhân lực dồi dào, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tiếp tục tăng trưởng và bứt phá trong năm 2022. Thông tin đăng tải trên báo Kinh tế và Đô thị số ra sáng nay.

Nhiều chuyên gia kinh tế thế giới phân tích, việc Việt Nam trở thành điểm đến của các tập đoàn công nghệ lớn là nhờ 3 yếu tố: Thứ nhất là môi trường kinh doanh thuận lợi, ổn định về chính trị; Thứ hai là chi phí lao động cạnh tranh; Thứ ba là vị trí địa lý đắc địa với khả năng kết nối với các nền kinh tế lớn trên thế giới. Việt Nam đã và đang chuẩn bị những điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón nhận làn sóng chuyển dịch đầu tư mới, trở thành cứ điểm sản xuất quan trọng của thế giới bằng cách tiếp tục hoàn thiện thể chế, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng để thu hút có chọn lọc, ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.

NHÓM THỰC PHẨM TĂNG GIÁ 4 THÁNG LIÊN TIẾP, TẠO ÁP LỰC LÊN CPI

Mặc dù giá xăng dầu liên tiếp giảm nhưng áp lực tăng chỉ số giá tiêu dùng CPI những tháng cuối năm được dự báo đến từ nhóm thực phẩm, dịch vụ ăn uống...

Theo thông tin bài viết đăng tải trên báo Vneconomy, trong các tháng cuối năm, với nhu cầu du lịch tăng cao và mức nền so sánh thấp trong cùng kỳ năm 2021, nhóm dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và thực phẩm nhiều khả năng trở thành nhóm tạo áp lực tăng lớn nhất đối với chỉ số CPI của Việt Nam. Các chính sách kiểm soát giá của Chính phủ vẫn đang phát huy được hiệu quả khi chỉ số CPI trung bình 8 tháng đầu năm 2022 vẫn đang thấp hơn so với mức trung bình trong giai đoạn 2006 - 2021 (khoảng 6,8%). Trong khi đó, Chính phủ vẫn còn nhiều dư địa trong chính sách tài khóa để kiểm soát giá, như giữ giá điện bình ổn, chưa tăng học phí cho giáo dục, hay giảm thuế phí đối với các mặt hàng xăng dầu.

CÂU CÁ CÓ THƯỞNG – MỐI NGUY CỜ BẠC TRÁ HÌNH GIỮA THỦ ĐÔ

Giữa ban ngày, tại Hà Nội, nhiều hồ điều hòa công ích bị biến thành hồ dịch vụ, tổ chức thả cá và câu cá có thưởng trái phép, lợi dụng tài sản của Nhà nước để trục lợi. Một số nơi còn có dấu hiệu biến tướng thành các hình thức cờ bạc, ăn tiền...

Trung bình mỗi người đến "nhà hồ" câu cá phải bỏ ra số tiền từ 300.000 đồng/ca (5 tiếng) đến 500.000 đồng/2 ca (10 tiếng). Số tiền thu từ việc biến hồ điều hòa công ích của nhà nước thành hồ câu dịch vụ chui vào túi các cá nhân. Việc thả cá, tổ chức câu cá trái phép tại một số hồ công ích trên địa bàn TP Hà Nội đã diễn ra khoảng 2 năm nay. Mặc dù UBND TP.Hà Nội nghiêm cấm việc nuôi cá, câu cá, đánh lưới và các hoạt động đánh bắt tự phát khác tại các hồ do UBND TP Hà Nội quản lý, tuy nhiên những hình ảnh thả cá, câu cá, trục lợi từ hồ điều hòa công ích diễn ra cả ngày lẫn đêm và không hề thấy bóng dáng của những người được giao quản lý công viên, hồ nước cũng như đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn có mặt, xử lý các vi phạm.

CHUNG TAY XÂY DỰNG VĂN HOÁ GIAO THÔNG

Giao thông ở Việt Nam hiện nay vẫn đang là một trong những vấn đề nan giải. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc tuân thủ luật giao thông, hạ tầng quá tải và đặc biệt là những hành vi ứng xử thiếu văn hóa của nhiều người khi tham gia giao thông. Vì vậy, việc xây dựng văn hóa giao thông từ lâu đã được coi là chìa khóa hữu hiệu để giải quyết những bất cập này. Bài viết trên báo Đại Đoàn Kết.

Hiện nay, hầu như trên các tuyến đường đều xuất hiện các khẩu hiệu “An toàn là bạn, tai nạn là thù”, “Đã uống rượu bia, không lái xe”, “Nhanh một phút, chậm cả đời”,... như một lời nhắc nhở đối với người tham gia giao thông. Song thực tế hàng ngày vẫn xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc. Nguyên nhân có nhiều nhưng đa số bắt nguồn từ việc thiếu ý thức của người điều khiển phương tiện giao thông. Ý thức chấp hành của người tham gia giao thông chưa tốt được xem là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các vụ va chạm, tai nạn giao thông. Nhiều chuyên gia đề xuất, cần tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của văn hóa giao thông trong đời sống hiện nay.