Điểm báo 27/12: Giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc: Không gia hạn sẽ đứt gãy nguồn cung

Giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc: Không gia hạn sẽ đứt gãy nguồn cung; Đăng kiểm phương tiện cuối năm: Nhiều nơi quá tải; Bất cập vận hành chung cư; Giảm sức mua hàng Tết: Nỗi lo ám ảnh doanh nghiệp ... là những tin tức đáng chú ý trên các mặt báo sáng 27/12/2022.

GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC: KHÔNG GIA HẠN SẼ ĐỨT GÃY NGUỒN CUNG  

Thời gian qua, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế đã và đang xảy ra nghiêm trọng trên toàn quốc. Ngoài nguyên nhân từ quy trình đấu thầu mua sắm thuốc và vật tư y tế còn nhiều bất cập thì việc chậm gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc cũng tác động lớn đến nguồn cung thuốc hiện nay. Thông tin được đăng tải trên báo Kinh tế và Đô thị số ra sáng nay.

Mới đây, Chính phủ đề xuất được tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết hạn đến 31/12/2024 đối với các trường hợp đáp ứng tiêu chí quy định. Hiện số lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực giấy đăng ký lưu hành phải xử lý từ nay đến hết năm 2023 là rất lớn, trong khi Bộ Y tế hiện chỉ có thể giải quyết tối đa được khoảng 6.000 hồ sơ gia hạn/năm. Như vậy, để giải quyết toàn bộ các hồ sơ cần gia hạn thì đến hết năm 2024 mới cơ bản xong. Bộ Y tế cũng nhận định nếu không gia hạn kịp thời, doanh nghiệp dược phải dừng sản xuất, kinh doanh, người lao động mất việc làm. Bệnh viện không được đảm bảo thuốc sẽ dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng, như ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh phục vụ nhân dân. Về giải pháp lâu dài, các chuyên gia đề nghị phải sửa lại Luật Dược. Ưu tiên bằng hàng rào kỹ thuật để bảo đảm người dân chỉ tiếp cận những thuốc có chất lượng, tránh tình trạng thuốc nào cũng là thuốc.

ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN CUỐI NĂM: NHIỀU NƠI QUÁ TẢI  

Tiếp tục câu chuyện về đăng kiểm xe. Nhiều chủ ô tô lắp thêm một số bộ phận không phải của nhà sản xuất sắp tới hạn đăng kiểm đang lo lắng trước thông tin xe bị từ chối kiểm định, dù trước đây vẫn được đăng kiểm bình thường. Hiện tại, cán bộ tại các trung tâm đăng kiểm đã tư vấn để chủ xe có thể được đăng kiểm, không mất thời gian đi lại nhiều lần.

Thời gian gần đây, sau loạt vụ việc đăng kiểm viên sai phạm kéo theo một số trung tâm đăng kiểm bị đình chỉ hoạt động, thậm chí bị khởi tố điều tra, nhiều đăng kiểm viên đã bị ảnh hưởng tới tâm lý. Nhiều chủ xe chia sẻ việc xe của họ bị từ chối đăng kiểm, vì lắp thêm một số bộ phận bên ngoài không phải của nhà sản xuất, như thay đèn, lắp thêm bậc bước chân, thay mâm vành, cánh gió, vè che mưa... Có không ít chủ xe được đại lý khuyến mại đồ, đã lắp thêm và nay cũng bị từ chối kiểm định. Cục Đăng kiểm đã có văn bản chỉ đạo, xe đăng kiểm phải đảm bảo nguyên trạng của nhà sản xuất. Chủ xe nếu thay đổi phụ tùng có hình dáng khác phụ tùng của nhà sản xuất nhưng đảm bảo đúng tiêu chuẩn, kích thước thì vẫn được kiểm định. 

BẤT CẬP VẬN HÀNH CHUNG CƯ 

Việc quản lý, vận hành chung cư thương mại vẫn còn bất cập khi tranh chấp tại các tòa nhà liên tục xảy ra. Mối quan hệ 4 bên: Cư dân - chủ đầu tư - ban quản trị - đơn vị quản lý vận hành muốn thống nhất được cũng khó.

Mối quan hệ được dư luận và pháp luật quan tâm nhiều nhất là giữa cư dân - chủ đầu tư. Việc mua bán nhà chung cư giữa cư dân và chủ đầu tư có những khía cạnh phức tạp, đặc biệt ở những căn hộ “hình thành trong tương lai”. Cư dân đã sử dụng nhà chung cư một thời gian dài mà vẫn không có giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở hoặc nội dung thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở bị sai gây nhiều thiệt thòi. Đặc biệt, vấn đề nổi cộm nhất hiện nay là chậm bàn giao phí bảo trì chung cư. Các chuyên gia cho biết cần rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, nội dung quan trọng nhất là chế tài xử lý nghiêm chủ đầu tư vi phạm trong quản lý nhà chung cư, chậm bàn giao kinh phí bảo trì và phát huy vai trò quản lý của UBND cấp phường, xã đối với chủ đầu tư, Ban quản trị, tổ dân phố tại các tòa nhà, cụm nhà chung cư.

GIẢM SỨC MUA HÀNG TẾT: NỖI LO ÁM ẢNH DOANH NGHIỆP

Tết Dương lịch 2023 đã cận kề, ngay sau đó là Tết Nguyên đán Quý Mão. Đây thường là giai đoạn mua sắm nhộn nhịp nhất trong năm khi hàng Tết đã được bày bán khá nhiều tại các hệ thống bán lẻ, tuy vậy sức mua vẫn có phần trầm lắng...

Dự đoán tổng lượng hàng hóa dịp Tết sẽ tăng 30 - 50%, nhiều doanh nghiệp thực phẩm đã chuẩn bị kỹ, tính toán dự trù nguồn hàng từ các trang trại. Một số doanh nghiệp thực phẩm cho biết đã chuẩn bị lượng hàng hóa lên đến 250 - 300% để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Điều mà nhiều nhà bán lẻ lo lắng là biến động thị trường từ cuối quý 3 đến nay. Sức mua đang có dấu hiệu chững lại, cùng với thông tin người lao động bị ảnh hưởng việc làm, thu nhập do đơn hàng xuất khẩu giảm... Do đó, các nhà sản xuất và phân phối sẽ phải đẩy mạnh chương trình khuyến mãi, thậm chí nhiều nhóm hàng phải chấp nhận giảm lợi nhuận nhằm đảm bảo kế hoạch tiêu thụ đề ra trước đó. Bên cạnh đó, trước những biến động của nền kinh tế thế giới cùng tác động của thị trường trong nước, những sản phẩm thiết yếu sẽ được người dân cân nhắc nhiều hơn để mua sắm... 

Ngô Trang