Điểm báo ngày 03/4: Bán bánh trôi, bánh chay kiếm bộn tiền ngày Tết hàn thực

Ngày 3/3 Âm lịch, theo quan niệm dân gian, thì hôm nay là ngày Tết Hàn thực. Vào ngày này các gia đình thường dâng bánh trôi, bánh chay để bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên. Dạo một vòng chợ tết Hàn thực năm nay, nhiều mẫu mã đa dạng, sáng tạo được bày bán, người bán cũng kiếm được bộn tiền trong những ngày này.

Tết Hàn thực năm nay rơi vào ngày cuối tuần, đa số mọi người đều có thời gian tự sửa soạn mua nguyên liệu về làm bánh. Vậy nên, nhiều cửa hàng cũng nhờ thế mà đắt khách. Ngoài ra, việc làm sẵn bánh trôi, bánh chay bán cho khách hàng cũng giúp các tiểu thương thu về lợi nhuận “khủng”. Do đã quá quen thuộc với bánh trôi trắng, bánh trôi ngũ sắc nên năm nay, người bán đã biến tấu các loại bánh trôi hình hoa sen, gây sốt chợ Tết Hàn thực. Đây là một ngày lễ quan trọng ở nhiều tỉnh thành thuộc đồng bằng Bắc bộ. Đây cũng là dịp lễ Tết giúp các gia đình sum vầy để tưởng nhớ và báo hiếu với tổ tiên.#

PHỔ BIẾN TÌNH TRẠNG NHÀ, ĐẤT 2 GIÁ

 Chuyển sang một bài viết liên quan đến lĩnh vực bất động sản. Hiện vẫn còn nhiều trường hợp buôn bán, chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu trốn thuế, không khai, hoặc khai giá trên hợp đồng, hoặc hóa đơn thấp hơn giá thực tế. Bài viết trên báo Đại đoàn kết nhấn mạnh, tình trạng nhà 2 giá, đất 2 giá đang khá phổ biến.

Theo Báo đại đoàn kết, để giảm bớt các khoản thuế phải nộp, người mua và người bán thường “bắt tay” nhau khai báo giá bán giảm xuống, có thể thỏa thuận bằng văn bản hoặc bằng lời nói.Giới chuyên gia phân tích, Khi tính thuế chuyển nhượng bất động sản, Luật chỉ ấn định giá chuyển nhượng, chứ không ấn định giá vốn của bất động sản. Điều này vô hình trung đã không bắt buộc khai đúng giá thực chất tại thời điểm chuyển nhượng, dù giá đó có thể đúng với nhiều năm về trước, từ đó gây hụt thu ngân sách.

KHÔNG THỂ MÃI LUẨN QUẨN... TRỐN THUẾ!

Cũng liên quan đến vấn đề này, Báo Tuổi trẻ bình luận, cần cập nhật khung giá đất sát giá thị trường. Thế nhưng cách làm này chưa tạo ra sự tự giác khai đúng, khai đủ giá trị giao dịch nhà đất trên hồ sơ khi tính thuế. Ví dụ mua bán nhà trị giá 1 tỉ lại khai 300 triệu, rồi cơ quan thuế phải liên tục sửa khung giá đất cho sát với thị trường và áp vào để tính thuế? Như vậy, cứ tạo ra vòng luẩn quẩn, khai thấp - né thuế, cập nhật khung giá đất - ấn định thuế. Báo Tuổi trẻ cho rằng, Cần tăng mức xử phạt hành vi trốn thuế gấp 5-7 lần khoản thuế đã trốn. Như vậy, người trốn thuế sẽ cân nhắc giữa cái lợi và cái hại khi khai giá thấp.

DỪNG CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN 13.000 TỈ ĐỒNG CỦA FLC TẠI LÂM ĐỒNG

Dự án có số vốn khoảng 13.000 tỉ đồng của Tập đoàn FLC tại tỉnh Lâm Đồng, đã bị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tạm dừng chấp thuận chủ trương đầu tư. Bài viết trên báo Lao động.

Trước đó, Tập đoàn FLC đề xuất chủ trương đầu tư Khu Đô Thị Nam Sông Đa Nhim tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng với số vốn khoảng 13.000 tỉ đồng. Quy mô diện tích khu vực điều chỉnh quy hoạch là hơn 153 ha, với quy mô dân số gần 15 nghìn người. Ngày 2.4, UBND huyện Đức trọng cho biết vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng báo cáo tình hình triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch, dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tài trợ lập quy hoạch trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch Đầu tư đã có văn bản về việc dừng xem xét hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án này.