Đề xuất áp thuế suất giá trị gia tăng 0% đối với ngành xuất khẩu nội dung số

Tại Hội nghị Khai thác thị trường quốc tế và Chính sách thuế đối với lĩnh vực sáng tạo nội dung số diễn ra vào sáng nay, các ý kiến đều nhận diện vấn đề thuế trong nước đối với lĩnh vực này còn có nhiều bất cập. Qua đó, đề xuất áp thuế giá trị gia tăng đối với các cá nhân, tổ chức xuất khẩu nội dung số ra nước ngoài được tính bằng 0%.

Thống kê của Liên minh Sáng tạo Nội dung số Việt Nam cho thấy, trong năm 2022, số người Việt kiếm tiền trên các nền tảng mạng xã hội lên tới 20.000 người và mang về một khoản doanh thu ngoại tệ rất lớn (khoảng 1.500 tỷ đồng).

Tuy nhiên, con số doanh thu này là đã tính cả 2 loại thuế của 2 quốc gia nên các cá nhân, tổ chức sáng tạo nội dung tại Việt Nam được cho là đang gặp nhiều thiệt thòi.

Do đó, một số ý kiến đề xuất rằng, nếu chưa thúc đẩy Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa Việt Nam và Mỹ được thực thi, thì phương pháp tính thuế trong nước đối với nhóm đối tượng này cần phải thay đổi, thậm chí là áp dụng thuế suất GTGT là 0%.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Tuấn Anh - Thế Anh