Đan Mạch muốn giảm căng thẳng với các nước Hồi giáo

Chính phủ Đan Mạch thông báo sẽ nghiên cứu các biện pháp pháp lý để chấm dứt các vụ biểu tình đốt kinh Koran. Đây là một trong những nỗ lực nhằm làm giảm căng thẳng leo thang với các quốc gia Hồi giáo.

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Lars Lokke Rasmussen khẳng định, việc Đan Mạch chọn cách giải quyết vấn đề không bắt nguồn từ áp lực, mà dựa trên lợi ích quốc gia.

Trước đó, Chính phủ Đan Mạch thông báo sẽ sử dụng đến"công cụ pháp lý", cho phép nhà chức trách can thiệp vào những tình huống mà “các quốc gia, nền văn hóa hay tôn giáo khác đang bị xúc phạm, và khi vấn đề này có thể dẫn tới những hậu quả tiêu cực nghiêm trọng cho Đan Mạch, nhất là về vấn đề an ninh".

Chính phủ Thụy Điển cũng đang cân nhắc một giải pháp tương tự như Đan Mạch nhưng chưa thể tiến tới nhất trí chung, do các đảng cánh hữu ở cả hai nước đều quan ngại khả năng quyền tự do ngôn luận bị xâm phạm.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Ngọc Anh