Đắk Lắk cảnh báo nguy cơ dịch truyền nhiễm lây lan

Thời gian qua, mặc dù cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tuy nhiên, các bệnh truyền nhiễm vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát và lây lan. Đặc biệt, vào thời điểm chuyển mùa và Tết Nguyên đán năm 2024 đang đến gần, nhu cầu đi lại, giao lưu, tiếp xúc của người dân tăng cao là điều kiện thích hợp để dịch bệnh phát triển.

Tại Khoa Hồi sức cấp cứu Nhi - Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, từ đầu năm 2023 đến nay bệnh viện tiếp nhận trên 140 bệnh nhi bị sốt xuất huyết nặng; hơn 70 trẻ bị viêm não màng não, viêm não Nhật Bản (tăng gấp 3 lần số ca mắc so với cùng kì năm 2022). Đa số các trường hợp nhập viện trong tình trạng hôn mê, li bì, rối loạn tri giác, co giật, thậm chí phải thở máy.

Năm 2023, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận nhiều ca viêm não màng não; trong đó, có tới 7 trường hợp mắc viêm não Nhật Bản. Đáng chú ý, các trường hợp đều trẻ dưới 15 tuổi. Qua điều tra, xung quanh nhà các bệnh nhân đều ghi nhận có sự hiện diện của muỗi Culex sinh sống là véc tơ truyền bệnh viêm não Nhật bản.

Để chủ động kiểm soát hiệu quả dịch bệnh truyền nhiễm trong mùa Đông Xuân năm 2023 - 2024 đặc biệt là trong dịp Tết 2024 và mùa lễ hội xuân, UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm. Các địa phương phải đảm bảo kinh phí, nguồn lực và huy động sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trong phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn…

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Theo TTXVN