Đà Nẵng: Cơ sở trông trẻ tự kỷ hoạt động không phép

Liên quan đến vụ một trẻ tự kỷ nghi bị bạo hành trên địa bàn, UBND quận Sơn Trà đã có báo cáo gửi UBND TP Đà Nẵng, xác định cơ sở trông giữ trẻ tự kỷ này hoạt động không phép.

Qua kiểm tra thông tin ban đầu, việc nhận giữ trẻ tại cơ sở số nhà 83 đường Tôn Quang Phiệt đã được bà Nguyễn Thị Hậu tự ý tổ chức và thuê người giữ trẻ từ ngày 20/2. Cháu bé bị bạo hành theo học 1 năm, tính cả khi trung tâm ở địa chỉ cũ còn hoạt động, sau đó chuyển sang trung tâm này. Ngày 1/3, cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở số nhà 83 đường Tôn Quang Phiệt thì cơ sở đã chấm dứt việc giữ trẻ. Bà Hậu cũng không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến việc nhận giữ trẻ trước đó. Bà Hậu là chủ Trung tâm giáo dục đặc biệt Cầu Vồng ở số 39 đường Nguyễn Sáng. Trung tâm này được Viện trưởng Viện Nghiên cứu tâm lý - giáo dục đặc biệt ký quyết định công nhận thành lập từ ngày 23/11/2022. UBND quận Sơn Trà yêu cầu UBND phường An Hải Bắc khẩn trương kiểm tra, xác minh là rõ việc thu nhận trẻ tại 83 Tôn Quang Phiệt khi chưa có hồ sơ pháp lý theo quy định; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Nguyễn Hùng -

Lê Quang