Đà Lạt "đau đầu" xử lý tình trạng nhà lưới, nhà kính tăng "nóng"

UBND tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện chấn chỉnh tình trạng tăng nóng nhà kính và xử lý những hệ luỵ đang tồn tại ở Đà Lạt, thế nhưng đây không phải là điều dễ vào lúc này. Bởi hiện nông dân đang canh tác, không thể tháo dỡ, quay lại canh tác ngoài trời sẽ ảnh hưởng đến công ăn việc làm hiện tại.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố kiểm tra xử lý tình trạng công trình, nhà kính, nhà lưới đang tràn lan. Riêng đối với thành phố Đà Lạt, qua rà soát, có đến 74 ha nhà kính trên đất lâm nghiệp buộc phải tháo dỡ. Tuy nhiên, việc tháo dỡ nhà kính sai quy định cũng gặp không ít khó khăn.

Quyết tâm thì có, tuy nhiên theo các chuyên gia, nếu thiếu quy hoạch hợp lý và thiếu sự kiểm soát chặt chẽ thì những đề xuất giảm nhà kính ở Đà Lạt vẫn chỉ là đề xuất. Và người Đà Lạt, chỉ khi nào trời không mưa thì mới nhẹ nỗi lo ngập lụt.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Nguyễn Điền