Đa cấp biến tướng mang tên Skyway đến và đi, mang theo rất nhiều tiền của nạn nhân ôm mộng tỷ phú

2 năm trở lại đây xuất hiện một số đối tượng mời gọi người dân mua cổ phần của công ty nước ngoài có tên gọi là Skyway. Các đối tượng dụ hoặc rằng Skyway đang sở hữu công nghệ của tương lai, sẽ giải cứu hành tinh khỏi ô nhiễm.

Hay giống như Apple, Testla, cổ phiếu Skyway khi lên sàn sẽ có giá hàng trăm, hàng nghìn đô la. Đầu tư mua cổ phần Skyway chỉ một thời gian ngắn là thành tỷ phú”. Hàng chục nghìn người đã lấy tiền thật mua cổ phần ảo cùng niềm tin tỷ phú. Giờ đây tỷ phú đâu chẳng thấy mà nhiều người đã không còn tài sản, bạn bè, thậm chí cả người thân. Lắng dịu đã lâu, cơn bão đa cấp biến tướng lại manh nha hình thành với làn gió độc mang tên Skyway. 

Đây là một lớp hướng dẫn thành tỷ phú của Skyway. Cách thức gồm: mua cổ phần Skyway - chờ Skyway IPO (chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng) – tất cả thành tỷ phú. Thế thôi!

Trong khi học viên nộp tiền mua cổ phần và chờ thành tỷ phú thì người hướng dẫn họ đã lập tức được Skyway chia tiền. Cụ thể người A giới thiệu người B nộp 1000 usd, A nhận luôn 150 usd (tức 15%). Người B lại giới thiệu người C nộp 1000 usd, A nhận tiếp 40 usd (tức 4%). Lúc này B giống A ban đầu được 15% của C. Cứ nối đuôi, cứ mở rộng như vậy đến vô hạn.

Với học viên mới, thời gian Skyway IPO được rỉ tai khác nhau 3, 6 tháng hoặc 1 năm. Với học viên cũ nếu không chờ được IPO để thành tỷ phú muốn lấy lại tiền thì chỉ có cách rủ rê người mới để nhận hoa hồng. Thế là lại thành D thành Đ.

Người phụ nữ này cũng đã trở thành nạn nhân của D, Đ theo cách như vậy.

Nạn nhân của Skyway: "Cũng không biết Skyway là cái gì. Chỉ biết nó bảo vệ môi trường đấy. Mình cũng muốn góp phần nhỏ bảo vệ môi trường. Giờ không mơ là một ăn 90 hay 1 ăn 100 nữa. Chỉ mong lấy được gốc của mình thôi. Sau cô hiểu được sản phẩm này là đa cấp rồi cô cũng không hy vọng."

Để tạo vỏ bọc nhằm mở lớp, mở chuỗi, thu hút người mới, những trùm sò Skyway thường tiếp cận với cơ quan nhà nước, chụp ảnh rồi lan truyền trên mạng xã hội. Để tạo sức hấp dẫn cho sản phẩm, Skyway tuyên truyền đang phát triển công nghệ vũ trụ và bị các thế lực thù địch kìm chế, hãm hại.

Còn để bán hàng, Skyway đưa ra các gói ưu đãi nghe rất hấp dẫn như 1000 USD mua được từ 33.000 đến 94.000 cổ phần (tức 1 USD mua được gần 100 cổ phần). Sau đó rỉ tai rằng chỉ cần IPO, mỗi cổ phần sẽ có giá hàng chục, trăm, thậm chí nghìn USD. Cứ thêm đằng sau số tiền mua cổ phần với 3, 6, 9 số 0 thì con số đầu tư ban đầu sau 1 năm thành tỷ phú là chuyện trong tầm tay.

Luật sư Nguyễn Thế Truyền - Giám đốc Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh: "Đây là hình thức hoạt động theo mô hình đa cấp bị biến tướng khi không được cấp phép. Ngay trong Nghị định 40 cũng đã đặt ra câu chuyện pháp luật có thể xử lý được các đối tượng như thế này. Ngoài xử lý hành chính còn có thể xem xét xử lý hình sự."

Hoạt động Skyway hiện đã nằm trong tầm ngắm của cơ quan chức năng. Thông tin từ Bộ Công an cho biết, Skyway đang hoạt động tại các khu vực Hà Nội, Tp.HCM, Bắc Ninh, Bắc Giang; đối tượng đứng đầu là Nguyễn Thu Mát sinh năm 1983; Skyway không được cấp phép hoạt động bán hàng đa cấp, có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam. Bộ Công an cảnh báo người dân tuyệt đối không tham gia vào hoạt động kinh doanh trái phép này. Trước Việt Nam, các quốc gia Estonia, Bỉ, Newzeland… đều đã cảnh báo người dân về Skyway.

Minh Chiến