Cựu Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 4 nhận hối lộ gần 7 tỷ đồng

Cựu Tư lệnh nhận 7 tỷ đồng để "tạo điều kiện giúp đỡ, bảo kê" cho hoạt động vận chuyển, buôn lậu gần 200 lít xăng trên biển từ Singapore về Việt Nam

Cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 4 Lê Văn Minh bị cáo buộc "vì động cơ vụ lợi, lợi dụng chức vụ, quyền hạn" đã trực tiếp nhận và thông qua vợ con, nhận của "trùm" buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), tổng số tiền 6,9 tỷ đồng. Hữu đưa tiền để được "tạo điều kiện giúp đỡ, bảo kê" cho hoạt động vận chuyển, buôn lậu xăng trên biển vào nội địa mà không bị bắt giữ, xử lý. 

Thiếu tướng Lê Văn Minh với cương vị Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, đã vi phạm pháp luật trong việc ký, phê duyệt các văn bản, hồ sơ xử lý các vụ việc, thuê phương tiện và đề nghị thanh toán, rút tiền từ ngân sách Nhà nước; nhận hối lộ. Vị tướng nêu trên đều đã bị khai trừ ra khỏi Đảng. Được biết, đây là đường dây buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng dầu từ Singapore về Việt Nam, trị giá khoảng 2.900 tỉ đồng. Nhiều cựu sĩ quan Cảnh sát biển đã tiếp tay cho việc "nhận hối lộ", "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" và "không tố giác tội phạm".
 

Phạm Ngọc Hà