Củng cố hơn một nghìn trung tâm tư vấn pháp luật ở biên giới

Trên 2.000 Câu lạc bộ pháp luật và Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; hơn 1.000 trung tâm tư vấn pháp luật ở khu vực biên giới, hải đảo được củng cố, duy trì hoạt động sau 5 năm triển khai Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2017 - 2021”.

Sáng 12/01, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2017 - 2021”.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Đề án, các tỉnh, thành phố biên giới và các đơn vị Quân đội đã triển khai quyết liệt, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ. Hoạt động tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã thực sự trở thành cầu nối, phương tiện hữu hiệu đưa pháp luật vào cuộc sống, giúp Nhân dân hiểu biết đúng để chấp hành nghiêm các quy định pháp luật. Các địa phương quan tâm củng cố, phát triển và duy trì hoạt động trên 2.000 Câu lạc bộ pháp luật và Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; hơn 1.000 Trung tâm tư vấn pháp luật. 

Ban Chỉ đạo đề án Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền như: Thông qua tuyên truyền miệng; trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; các cuộc thi tìm hiểu, hoạt động tư vấn pháp luật, tổ hòa giải.... Tuy nhiên, hạn chế là phương thức, nội dung tuyên truyền trong các đợt cao điểm chưa sâu, còn dàn trải, chất lượng, hiệu quả chưa cao tại một số địa phương. 

Kết thúc thực hiện Đề án, Ban Chỉ đạo Đề án Bộ Quốc phòng đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm đầu tư, xây dựng hệ thống đường giao thông, điện lưới, thông tin viễn thông, thiết chế văn hóa; ưu tiên kinh phí phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở khu vực biên giới. 

Nhân dịp này, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì cho Bộ đội Biên phòng và cá nhân Trung tướng Lê Đức Thái- Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.