Điểm tin quốc tế chiều 02/04: Gazprom ngừng hoạt động tại đức

Tập đoàn dầu khí quốc gia Nga Gazprom thông báo ngừng hoạt động tại Đức; OPEC và các đối tác sẽ tăng dần sản lượng khai thác dầu; IAEA đạt thỏa thuận an ninh hạt nhân với Nga và Ukraine; Hàn Quốc dự định bỏ hầu hết các hạn chế phòng dịch; FIFA công bố linh vật World Cup Qatar 2022; 1,8 tỷ người dân Hồi giáo trên khắp thế giới bắt đầu tháng lễ Ramadan...là những tin tức quốc tế nổi bật.

GAZPROM NGỪNG HOẠT ĐỘNG TẠI ĐỨC

Tập đoàn dầu khí quốc gia Nga Gazprom vừa thông báo ngừng hoạt động tại Đức. Động thái dự báo càng làm phức tạp thêm mối quan hệ về năng lượng giữa Nga và Đức.

Trong thông báo, Gazprom cho biết sẽ rút lui khỏi Gazprom Germania và các công ty con. Hiện các mảng kinh doanh chính của Gazprom Germania là lưu trữ, mua bán và cung cấp khí đốt phục vụ giao thông đường bộ và vận tải. Hãng không cung cấp chi tiết về quyết định rút khỏi Đức. Những tháng gần đây, giới chức châu Âu đã đặt Gazprom vào tầm ngắm, với cáo buộc hãng cố tình giảm nguồn cung trong lúc giá khí đốt tăng cao. 

Hiện không rõ liệu quyết định này có ảnh hưởng tới nguồn cung khí đốt từ Nga sang Đức hay không. Nga hiện đáp ứng 40% nhu cầu khí đốt của Đức. Trước đó, hôm 31/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh yêu cầu các quốc gia "không thân thiện" mở tài khoản ngân hàng Nga và thanh toán bằng ruble khi mua khí đốt. Đức đã phản đối sự thay đổi này.

OPEC + TĂNG NHẸ SẢN LƯỢNG DẦU

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác sẽ tăng dần sản lượng, bất chấp những lời kêu gọi nhóm này có những hành động quyết liệt để hạ nhiệt giá dầu.  

Kể từ ngày 1/5 tới, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác sẽ nâng mục tiêu sản lượng lên 432.000 thùng/ngày, mức khá thấp so với kỳ vọng. Trước đó, các nhà phân tích năng lượng đã dự kiến OPEC + sẽ kiên định một mức tăng khiêm tốn hàng tháng. 

Tuy nhiên sau đó, Mỹ đã công bố kế hoạch giải phóng tới 180 triệu thùng từ kho dự trữ dầu chiến lược của nước này. Một số các nước khác cũng có động thái tương tự. Dự kiến, OPEC + sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo vào ngày 5/5.

IAEA ĐẠT THỎA THUẬN VỀ AN NINH HẠT NHÂN VỚI NGA, UKRAINE

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) thông báo đã đạt được những thỏa thuận riêng rẽ với Nga và Ukraine về các vấn đề liên quan đến an ninh hạt nhân ở Ukraine.

Phát biểu họp báo tại Vienna (Áo), Tổng Giám đốc IAEA cho biết đã nhất trí riêng với Nga và Ukraine về những kế hoạch hành động tiếp theo. Tổng Giám đốc IAEA cũng cho biết, cơ quan này hiện đang tham vấn chặt chẽ với các nhà chức trách Ukraine về việc cử phái đoàn hỗ trợ đầu tiên tới nhà máy điện hạt nhân Chernobyl trong những ngày tới. 

Ông RAFAEL GROSSI: Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế: "Chúng tôi đồng ý có một cơ chế hỗ trợ nhanh chóng, có nghĩa là trong trường hợp có tình huống khẩn cấp xảy ra, cơ chế này sẽ cho phép chúng tôi gửi một nhóm chuyên gia để đánh giá và hỗ trợ gần như ngay lập tức."

Liên quan đến báo cáo về việc các lực lượng Nga bị nhiễm phóng xạ tại nhà máy Chernobyl trong môi trường bức xạ liều cao, IAEA đang tìm kiếm thêm thông tin để đưa ra đánh giá độc lập về tình hình. IAEA cho biết đã lên kế hoạch hỗ trợ "cụ thể và chi tiết" cho các địa điểm, bao gồm 4 nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động của Ukraine và Chernobyl.

HÀN QUỐC DỰ ĐỊNH BỎ QUY ĐỊNH ĐEO KHẨU TRANG

Chính phủ Hàn Quốc dự định bỏ hầu hết các hạn chế phòng dịch, trong đó có quy định đeo khẩu trang nơi công cộng. Tại buổi họp báo thường kỳ ngày hôm qua, Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Hàn Quốc cho biết Chính phủ cũng đang xem xét việc dỡ bỏ tất cả các biện pháp giãn cách xã hội nếu số ca mắc COVID-19 có chiều hướng giảm rõ rệt. Đồng nghĩa với việc, trong trường hợp xu hướng lây lan giảm mạnh, số ca bệnh nặng và hệ thống y tế duy trì ở mức ổn định thì mọi quy định giãn cách có thể được xóa bỏ, như yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang ở không gian công cộng ngoài trời. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, cần phải cân nhắc kỹ khi nới lỏng giãn cách xã hội, xét tới số ca nặng và ca tử vong vẫn đang tăng.

WILL SMITH XIN RỜI VIỆN HÀN LÂM ĐIỆN ẢNH MỸ

Nam diễn viên Will Smith đã tuyên bố từ bỏ tư cách thành viên Viện hàn lâm Khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ. Quyết định của Will Smith được đưa ra sau sự việc anh tát người dẫn chương trình Chris Rock tại lễ trao giải Oscar vừa qua.
Truyền thông quốc tế trích dẫn phát biểu từ nam diễn viên Will Smith cho biết, nam diễn viên xin từ bỏ tư cách thành viên tại Viện hàn lâm Khoa học và nghệ thuật điện ảnh, và sẽ chấp nhận bất cứ hậu quả nào khác mà viện cho là phù hợp. 

Hôm 31/3, Viện hàn lâm thông báo bắt đầu quá trình xem xét kỷ luật Will Smith vì vi phạm các tiêu chuẩn ứng xử của viện. Theo đó, nam diễn viên có thể bị đình chỉ tư cách thành viên hoặc trục xuất hay các hình thức kỷ luật khác theo quy chế và tiêu chuẩn ứng xử. Quyết định và hình thức kỷ luật sẽ được xác định trong cuộc họp tiếp theo của hội đồng quản trị vào ngày 18/4.

FIFA CÔNG BỐ LINH VẬT WORLD CUP 2022

Linh vật từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu của World Cup. Hôm qua, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và quốc gia chủ nhà Qatar đã công bố những thông tin liên quan đến linh vật chính thức của giải đấu vào cuối năm 2022. Ban tổ chức World Cup 2022 cho biết, La'eeb đã được lựa chọn là linh vật chính thức của World Cup 2022, giải bóng đá lớn nhất hành tinh lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực Trung Đông. Trong tiếng A Rập, La'eeb có nghĩa là một cầu thủ sở hữu những kỹ năng hàng đầu. La'eeb khuyến khích niềm tin vào bản thân và mang lại niềm vui bóng đá cho mọi người. Ban tổ chức kỳ vọng, La'eeb với vẻ bề ngoài dễ thương và vui nhộn sẽ đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực thu hút người hâm mộ ở mọi độ tuổi trải nghiệm kỳ World Cup ở Qatar vào cuối năm nay, từ ngày 21/11 đến 18/12.

Ả RẬP SAUDI BẮT ĐẦU THÁNG LỄ RAMADAN

Ramadan là một trong những dịp lễ quan trọng nhất của hơn 1,8 tỷ người dân Hồi giáo trên khắp thế giới. Tháng lễ Ramadan sẽ bắt đầu vào thời điểm trăng non, là đầu tháng thứ 9 của lịch Hồi giáo nên không có ngày cố định theo dương lịch. Năm nay, tháng lễ Ramadan tại A Rập Saudi sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay 2/4.

Tháng Ramadan là một trong 5 cột trụ quan trọng với cộng đồng người Hồi giáo trên thế giới. Ngày bắt đầu tháng Ramadan là ngày xuất hiện mặt trăng lưỡi liềm vào tháng thứ chín, theo năm Hồi giáo. Theo quan sát từ các thành viên của ủy ban ngắm trăng A Rập Xê-út, trăng lưỡi liềm xuất hiện vào ngày 2/4, báo hiệu thời điểm bắt đầu  tháng ăn chay của người Hồi giáo tại quốc gia này. 

Ông MOTEAB AL-BARGHASH: Thành viên Ủy ban ngắm trăng A Rập Saudi: "Hôm nay, từ đài thiên văn Tumair, chúng tôi có thể quan sát thấy trăng lưỡi liềm tháng Ramadan. Chúng tôi đã ghi lại sự kiện bắt đầu tháng Ramadan này. Chúc mọi người một tháng lễ tốt lành”. 

Trong tháng lễ Ramadan, người Hồi giáo sẽ phải nhịn ăn từ sáng cho tới tối. Bữa ăn duy nhất trong ngày là iftar chỉ được bắt đầu khi hoàng hôn buông xuống. Đây là dịp để các gia đình, bạn bè cùng tụ tập ăn uống và nấu những bữa ăn lớn. Nhà thờ cũng tổ chức những buổi cầu nguyện và các tín đồ Hồi giáo sẽ tập trung ăn uống vào buổi tối.

Bùi Thảo