Cụm tin quốc tế 12/10: UAE sẵn sàng làm trung gian đàm phán Nga - Ukraine

Tổng thống các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) cho biết UAE sẵn sàng làm trung gian đàm phán giữa Nga và Ukraine; Thái Lan thắt chặt các quy định về kiểm soát súng sau khi vụ thảm sát tại nhà trẻ; cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad tuyên bố sẽ tái tranh cử ghế nghị sĩ ở tuổi 97...là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 12/10

UAE SẴN SÀNG LÀM TRUNG GIAN ĐÀM PHÁN NGA - UKRAINE

Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) sẵn sàng làm trung gian đàm phán giữa Nga và Ukraine. Đây là đề nghị của tổng thống UAE nhân chuyến thăm Nga.

Tại cuộc gặp với người đồng cấp Nga, Tổng thống UAE đã thông báo về quan điểm của phía Ukraine trong một số vấn đề. Tổng thống Putin đánh giá cao nỗ lực của UAE trong việc hỗ trợ hoà giải. UAE, cùng với A rập Xê-út và Thổ Nhĩ Kỳ từng giúp Nga và Ukraine đạt thỏa thuận trao đổi tù nhân tháng 9. Cả ba quốc gia đều từ chối thực hiện các lệnh trừng phạt phương Tây áp lên Nga nhưng vẫn duy trì quan hệ với cả Moskva và Kiev.

THÁI LAN SIẾT CHẶT QUẢN LÝ SÚNG ĐẠN

Thái Lan sẽ thắt chặt các quy định về kiểm soát súng sau khi vụ thảm sát mới đây tại một nhà trẻ ở Đông Bắc nước này.

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết chính phủ sẽ thu hồi giấy phép nếu những người sở hữu súng có các vấn đề sức khỏe tâm thần hoặc bị coi là mối đe dọa cho xã hội. Ông cũng cho biết thêm, chính phủ sẽ bắt đầu tổ chức các buổi tư vấn tại các trường học, cộng đồng và các cơ quan xử lý vũ khí, đồng thời khẳng định việc giải quyết các vấn đề về ma túy và sức khỏe tâm thần là vấn đề ưu tiên hàng đầu.

CỰU THỦ TƯỚNG MALAYSIA TRANH CỬ VÀO QUỐC HỘI

Cựu thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad vừa tuyên bố sẽ tái tranh cử ghế nghị sĩ vào tháng tới, bất chấp việc ông đã 97 tuổi.

Cựu thủ tướng Malaysia xác nhận ông sẽ tranh cử để bảo vệ ghế nghị sĩ đại diện cho đảo Langkawi. Ông Mahathir, người đã phải nhập viện hồi đầu năm nay với bệnh tim, từng là thủ tướng Malaysia hai lần trước đó. Nhiệm kỳ gần đây nhất là từ năm 2018 đến 2020. Hiện ông vẫn để ngỏ khả năng làm thủ tướng lần thứ ba trong trường hợp liên minh chính trị của mình giành chiến thắng.