Cụm tin đậu mùa khỉ: Ai Cập phát hiện ca nhiễm đầu tiên

Ai Cập phát hiện ca nhiễm đầu tiên; EU đặt mua thêm hơn 170.000 liều vaccine ... là những tin tức đáng chú ý liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ trên thế giới ngày 8/9/2022.

AI CẬP PHÁT HIỆN CA NHIỄM ĐẦU TIÊN

Bộ Y tế Ai Cập thông báo, nước này vừa phát hiện ca đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ là một người đàn ông thường xuyên di chuyển sang Châu Âu. Bệnh nhân được xác định là một người đàn ông 42 tuổi, có giấy phép cư trú của một quốc gia Châu Âu, nơi người này thường xuyên qua lại. Hiện ca bệnh này đã được cách ly và theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.

EU ĐẶT MUA THÊM HƠN 170.000 LIỀU VACCINE

Nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ, Liên minh Châu Âu (EU) thông báo sẽ mua thêm trên 170.000 liều vaccine Imvanex do Công ty công nghệ sinh học Bavarian Nordic (Đan Mạch) sản xuất. Đơn đặt hàng mới giúp tăng gấp đôi nguồn cung vaccine đậu mùa khỉ của EU, đồng thời nâng tổng số liều vaccine mà khối này trực tiếp đặt mua lên gần 335.000 liều. Động thái trên được đưa ra khi các cơ quan y tế EU lo ngại về các đợt bùng phát dịch đậu màu khỉ mới có khả năng xảy ra tại khu vực này.