Cử tri CH Czech bỏ phiếu bầu tổng thống vòng 2

Cử tri Cộng hòa Czech đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử tổng thống vòng 2 nhằm sớm tìm ra người lãnh đạo, ổn định nền chính trị quốc gia.

Gần 15.000 điểm bỏ phiếu đã được thiết lập để người dân trên khắp các tỉnh thành, cho phép 8,25 triệu cử tri bỏ phiếu bầu tổng thống. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu được thông kê ở mức 68%, cao hơn khoảng sáu điểm so với cuộc bầu cử năm 2018.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ứng cử viên Petr Pavel có lợi thế hơn Andrej Babis. Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên ông Pavel đã nhận được 35,4% phiếu bầu so với 34,99% của ông Babis. Tổng thống đương nhiệm ông Milos Zeman dự kiến sẽ kết thúc nhiệm kỳ thứ 2 và cuối cùng của mình vào tháng 3 tới.