Cử tri Quảng Nam: Mở rộng phạm vi xử lý tham nhũng theo hướng “trên nóng, dưới cũng phải nóng”

Phòng chống tham nhũng, lãng phí, đầu tư cho nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu là chủ đề chính được đề cập tại buổi tiếp xúc của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam với cử tri huyện Đại Lộc vào chiều 17/6.

Việc kiên quyết xử lý tham nhũng trong lĩnh vực y tế liên quan đến công ty Việt Á tiếp tục được cử tri Quảng Nam đánh giá cao tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV. Nhiều cử tri mong muốn Đảng, nhà nước, Quốc hội tiếp tục mở rộng phạm vi xử lý tham nhũng theo hướng “trên nóng, dưới cũng phải nóng”.

Ông TRƯƠNG VĂN CƯỜNG, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam: "Bà con nông dân không chỉ ở Đại Quang đâu, mà cả nước nữa, ở vùng sâu vùng xa họ cũng nắm thông tin rồi. Chúng tôi mong rằng khâu khắc phục chống tham nhũng nên đưa về ở khu vực tỉnh, ở huyện, rồi ở xã nữa”.

Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Đại Lộc tiếp tục kiến nghị Trung ương, tỉnh Quảng Nam tiếp tục bố trí vốn để đầu tư một số tuyến đường ĐH, chấn chỉnh tình trạng khai thác cát, các xe vận chuyển cát quá tải phá nát đường giao thông. Nhóm kiến nghị về khắc phục tình trạng sạt lở các bờ sông, bờ biển.

Ông LÊ VĂN DŨNG - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam: "Nhóm vấn đề này đoàn ĐBQH cũng đã có ý kiến với Bộ NN&PTTN. Bộ cũng đã có Công văn 1183 ngày 22/2/2019 trả lời là Bộ ghi nhận. Nhưng hiện nay, Bộ sẽ xem xét, nghiên cứu trong một chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu, nghiên cứu, nếu có đủ nguồn lực sẽ hỗ trợ vấn đề này.”

Bên cạnh đó, cử tri mong muốn Trung ương sớm thực hiện các chủ trương hỗ trợ nông dân, bình ổn giá vật tư, phân bón, hỗ trợ thuỷ lợi hoá đất màu, tiếp tục nghiên cứu thực hiện chế độ chính sách cho người tham gia cách mạng, xét công nhận người có công đối với những người từng bị tù đày.

Mỹ Phượng