Cử tri Quảng Nam kiến nghị phát triển giao thông miền núi

Đầu tư giao thông cho miền núi như thế nào cho phù hợp và hiệu quả là bài toán khó được đặt ra cho chính quyền tỉnh Quảng Nam. Tại buổi TXCT huyện Bắc Trà My sáng 17/11, vấn đề này một lần nữa được gửi gắm đến phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng các ĐBQH tỉnh Quảng Nam.

Cần có những công trình kiên cố hơn để vừa đảm bảo an sinh, vừa phục vụ phát triển kinh tế miền núi dài lâu. Đây là những kiến nghị được bà con Bắc Trà My gửi đến các ĐBQH tỉnh Quảng Nam. Vì thời gian qua, dù có nhiều nỗ lực trong việc nâng cấp hạ tầng nhưng nguồn kinh phí có hạn, các công trình đầu tư trước đây dần có dấu hiệu xuống cấp.

Phó chủ tịch Quốc hội cũng mong bà con thông cảm. Với nguồn lực còn hạn chế tỉnh, Trung ương sẽ cố gắng cân đối để kết nối giao thông các vùng, ưu tiên những tuyến đường quan trọng, kết nối chính. Rồi từ đó sẽ lan toả và nâng cấp dần các tuyến phụ, hướng tới tạo điều kiện tốt nhất cho đời sống cũng như sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Mỹ Phượng