Cơ hội thiết lập vùng an toàn quanh nhà máy Zaporizhzhia

Bất chấp giao tranh đang diễn ra ác liệt, Ukraine và Nga vẫn đang có chung sự quan tâm. Đó là việc thiết lập khu vực an toàn quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở miền Nam Ukraine.

Tổng Giám đốc Tổ chức năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi vừa khẳng định, ông đã nhận thấy những dấu hiệu rằng cả Ukraine và Nga đều quan tâm đến thỏa thuận thiết lập khu vực an toàn quanh nhà máy Zaporizhzhia.

 Ông RAFAEL GROSSI, Tổng Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA): "Về cơ bản, cần một cam kết rằng không có hành động quân sự nào nhắm vào nhà máy, hoặc trong bán kính có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nhà máy. Đây là những gì chúng tôi mong đợi. Và tôi đã thấy những dấu hiệu cho thấy Nga và Ukraine quan tâm đến thỏa thuận này."

Trước đó, IAEA ngày 6/9 đã công bố báo cáo về kết quả chuyến thị sát tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, đồng thời kêu gọi thiết lập ngay “vùng an ninh và an toàn” xung quanh nhà máy này nhằm ngăn ngừa một số “sự cố hạt nhân” có thể xảy ra do các hành động quân sự. Hiện nhà máy đang phải ngừng hoạt động để tránh sự cố nguy hiểm.

Anh Tuấn