Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Trà Vinh cần tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược để phát triển

Tối 29/4, tỉnh Trà Vinh tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại buổi lễ.

Diễn văn tại buổi lễ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn trình bày đã ôn lại quá trình hình thành, phát triển của tỉnh Trà Vinh. Nhiều thế kỷ trước, Trà Vinh là vùng đất “dưới sông sấu lội, trên bờ cọp um”. Theo tháng năm, mảnh đất màu mỡ nằm giữa hai con sông Cổ Chiên và sông Hậu, nhìn ra biển Đông bao la đã không ngừng được bồi đắp, mở mang, xanh tươi, trù phú; thấm nhuộm biết bao mồ hôi, nước mắt và sự hy sinh to lớn của nhiều thế hệ người Trà Vinh xưa và nay. 

Hình thành và phát triển từ một huyện thuộc phủ Lạc Hóa, rồi trở thành đơn vị hành chính thuộc châu Định Viễn, tiếp đó là dinh Vĩnh Trấn, dinh Hoằng Trấn, tỉnh Vĩnh Trà, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Trà Vinh, tỉnh Cửu Long và đến đầu năm 1992, trở về với tên gọi Trà Vinh. 

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Trà Vinh đã luôn giữ vững truyền thống, cốt cách và tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đưa tỉnh ngày càng phát triển, đổi thay mạnh mẽ với những dấu ấn nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chúc mừng những thành tựu ý nghĩa, rất đỗi tự hào của tỉnh Trà Vinh qua các thế hệ. Tự hào về những thành tựu đã đạt được trong 30 năm qua, Chủ tịch Quốc hội nhất trí với phương châm hành động của Trà Vinh là “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển” cùng truyền thống “Toàn dân nổi dậy, đoàn kết lập công”. 

Về định hướng phát triển của Trà Vinh trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh cần tập trung các nguồn lực để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục sản xuất; coi trọng tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược và hành động quyết liệt, trách nhiệm. Cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Tỉnh Trà Vinh cần tiếp tục chú trọng, huy động, sử dụng mọi nguồn lực để giải quyết thành công Chiến lược về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh, gắn với phát triển kinh tế nông thôn và quá trình đô thị hóa. 

Coi trọng cả về phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất trong nông nghiệp, đẩy mạnh kinh tế hợp tác mà nòng cốt là các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, hình thành các liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản phẩm và chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường xúc tiến, kêu gọi đầu tư, liên kết vùng và tiểu vùng để khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, nhất là về kinh tế biển. Tiếp tục sắp xếp, nâng cao năng lực, hiệu lực của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.”

Bên cạnh đó, tỉnh kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, phát huy các giá trị văn hóa của vùng đất và con người Trà Vinh, tạo sự phát triển hài hòa và bền vững. Chăm lo các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, giảm nghèo bền vững; thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công, dân tộc, tôn giáo, người yếu thế; khơi dậy khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc vào thực tiễn sinh động của cuộc sống.

Tiếp nối truyền thống lịch sử vẻ vang, anh hùng, cách mạng, cùng những thành tựu to lớn đã đạt được sau 30 năm tái lập tỉnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Trà Vinh sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. 

Cũng tại buổi Lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Trà Vinh, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao tặng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh Huân chương Lao động hạng Nhất - phần thưởng cao quý của Chủ tịch Nước vì đạt được những thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách đối với dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Đặng Linh