Chủ tịch Quốc hội tiếp Thủ tướng Australia

Cũng trong chiều nay 4/6, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Thủ tướng Australia Athony Albanese đang có chuyến thăm chính thức nước ta.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, với rất nhiều dư địa và trên cơ sở các Hiệp định thương mại tự do như CPTPP, RCEP và nhiều hiệp định khác, hai nước có thể gia tăng hợp tác thương mại đầu tư. Mong muốn có nhiều hơn nữa doanh nghiệp Australia sang kinh doanh đầu tư tại Việt Nam. Khẳng định Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Chủ tịch Quốc hội cho biết tại kỳ họp thứ 5 đang diễn ra, Quốc hội Việt Nam sẽ xem xét, thông qua 20 luật, trong đó có rất nhiều luật liên quan đến thị trường và có sự đột phá về visa cho người Việt Nam và công dân các nước. Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Đại học RMIT đã tăng đầu tư, mở rộng hợp tác ở Việt Nam, trung tâm Việt Nam - Australia vừa khai trương tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cảm ơn Chính phủ Australia đã tài trợ Khóa học tổng quát về biến đổi khí hậu và năng lượng cho Đại biểu Quốc hội và cán bộ Văn phòng Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ Australia tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Australia sinh sống, làm ăn; Australia tiếp tục ủng hộ quan điểm của ASEAN và Việt Nam trong vấn đề Biển Đông. Trong chuyến thăm chính thức Australia năm ngoái, lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam đã kí thoả thuận hợp tác với lưỡng viện Australia, cũng là lần đầu tiên có một thoả thuận giữa Quốc hội Việt Nam với cả Hạ viện và Thượng viện được kí kết. Chủ tịch Quốc hội cho biết vào tháng 9 tới, Quốc hội Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, mong muốn lưỡng viện Australia sẽ cử đoàn nghị sĩ sang tham dự. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội trân trọng chuyển lời mời Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Australia sớm sang thăm Việt Nam.

Thủ tướng Australia Anthony rằng quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp, kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đã tăng 30% so với năm 2021, phản ánh sự năng động trong hợp tác kinh tế giữa hai nước. Thủ tướng khẳng định sẽ thúc đẩy việc cử đoàn nghị sĩ Australia đến Hà Nội tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 vào tháng 9 tới. Vui mừng hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với việc xây dựng niềm tin chiến lược, quan hệ hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực, Thủ tướng bày tỏ tin tướng hai nước sẽ sớm nâng cấp quan hệ trong tương lai. Thủ tướng cho biết, Australia đã công bố khoản hỗ trợ 105 triệu đô la Australia cho Việt Nam trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng. Đại học RMIT đã công bố giai đoạn tiếp theo trong cam kết đầu tư vào giáo dục, nghiên cứu và hợp tác vào Việt Nam, trong đó có quỹ đầu tư chiến lược trị giá 250 triệu đô la Australia.

Nhân dịp này, Thủ tướng Australia chúc mừng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Đặng Linh - Anh Đức - Trung Hiếu